(HBĐT) - Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Lương Sơn vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện phong trào giai đoạn 2000 – 2010 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2010 – 2015.
Ngay từ khi bắt đầu phát động năm 2000, phong trào đã nhận được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự kết hợp có hiệu quả của các ban ngành, đoàn thể. Phong trào ra đời phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của mọi tầng lớp người dân nên được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Sau 10 năm triển khai, phong trào đã tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện phát huy dân chủ ở cơ sở, ổn định chính trị, gĩư vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh đẩy lùi tệ nạn xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào đã hình thành và phát triển nhu cầu văn hoá, thể thao của nhân dân, tạo ra những chuẩn mực văn hoá, xây dựng cảnh quan môi trường “Xanh – sạch – đẹp” và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc. Công tác chỉ đạo xây dựng và nhân điển hình tiên tiến được quan tâm chú trọng. Việc khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào được thực hiện kịp thời, thường xuyên.
Trong 10 năm qua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, xuất sắc, có thành tích xây dựng phong trào chung của huyện. Từ năm 2000 đến nay đã có 50 cá nhân xuất sắc, 150.000 lượt hộ gia đình, 2.000 lượt khu dân cư tiên tiến, 1.642 lượt làng bản văn hoá, 826 lượt cơ quan, đơn vị, trường học văn hoá được khen thưởng. Số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá tăng từ 49% năm 2000 lên 76,5% năm 2009. Năm 2000 toàn huyện mới có 49/178 (chiếm 27,5%) thì đến năm 2009 đã có 133/187 (chiếm 71%) làng, bản, tiểu khu đạt danh hiệu văn hoá. Số cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn văn hoá cũng tăng từ 27 cơ quan năm 2000 lên 95/104 (chiếm 91%) năm 2009. Các chỉ số về rèn luyện thân thể năm sau luôn cao hơn năm trước, liên tục đạt và vượt mức kế hoạch được giao. Toàn huyện có 65% người dân tham gia luyện tập TDTT thường xuyên, 3.500 hộ gia đình thể thao, 40 CLB thể thao.
Đến năm 2015, huyện phấn đấu có 80% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá; 75% làng văn hoá; 90% cơ quan, trường học văn hoá; 100% xóm, bản có nhà văn hoá và sân chơi thể thao.
Nhân dịp này, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện đã tuyên dương, khen thưởng 40 cá nhân và 42 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào giai đoạn 2000 – 2010.
Dương Liễu
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.