Khi một bộ phim Hàn gây sốt được chiếu trên truyền hình, nhiều người đi đường ở TP HCM lại bắt gặp nhan nhản những "bản sao" hàng loạt của nhân vật chính trong phim. Mắt của Kim Tae Hee, mũi của Han Ga In, môi của Kim Hye Soo, quần áo thì theo phong cách bohemian của Moon Geun Young, còn tính cách thì y hệt Jeon Ji Hyun trong phim “Cô nàng ngổ ngáo”… nhiều bạn trẻ giờ đây không còn nhận ra đâu là con người thật của chính mình.

 

Đốt tiền không thương tiếc

Còn nhớ cách đây vài năm, khi bộ phim “Ngôi nhà hạnh phúc” do hai diễn viên Bi Rain và Song Hye Kyo thủ vai chính được phát sóng thì đường phố lúc bấy giờ tràn ngập những cô gái tóc kẹp lệch, váy ngắn kết hợp với áo khoác lửng y hệt như nhân vật Han Ji Eun trong phim. Đến khi trào lưu này lắng xuống thì lại tiếp tục dấy lên những phong cách trẻ trung hiện đại nhiều màu sắc của nữ diễn viên Yoon Eun Hye trong phim “Được làm hoàng hậu”. Hiện nay, khi bộ phim “Personal Taste” đang rục rịch chuẩn bị trình chiếu thì làn sóng các chàng mặc quần ống cộc kiểu Lee Min Ho, nàng thì mặc quần yếm đi kèm sơ mi dáng thụng lại bắt đầu "lên mốt".

Những bản sao kia phản ánh một thực trạng khi đã là fan cuồng nhiệt thì các bạn trẻ đều có tâm lý muốn ăn mặc y chang như thần tượng, bất kể sự cách biệt về ngoại hình, tài chính hay tuổi tác. Như P.A., ngụ quận 7 là ví dụ. Mặc dù mới chỉ là học sinh và còn trong độ tuổi “ô mai” nhưng cô nàng lại "kết" xì tai người lớn sang trọng, thanh lịch và có phần "ngầu đời" của Victoria Beckham. Mà hỡi ôi thần tượng của P.A. lại là tín đồ của những chiếc túi xách hàng hiệu Hermes rất đắt tiền.

Để thể hiện lòng "trung thành" với gu thẩm mỹ của thần tượng, bao nhiêu tiền học thêm tiếng Anh ở Hội Việt Mỹ (mỗi khóa từ 6 đến 7 triệu đồng) mà P.A. "báo cáo" với gia đình đều bị "đốt" vào những chiếc túi xách vuông vức xinh xắn, mỗi chiếc trị giá không dưới 3 triệu đồng. Kèm theo đó còn là những chiếc khăn quàng cổ, thắt lưng cùng hiệu giá mỗi món đều trên dưới 4 triệu đồng.

Sự việc tưởng như cứ êm đẹp cho đến khi gia đình phát hiện trình độ tiếng Anh bập bẹ của cô con gái cưng không hề được cải thiện mặc dù tối nào cũng ôm túi xách đi học. Biết toàn bộ số tiền lâu nay gia đình cho đi học đã bay biến vào đống đồ hàng hiệu, ba mẹ P.A. chỉ còn biết nhìn nhau kêu trời!

Thóa mạ nhau vì không ai chịu ai

Ở những phương trời xa xăm, có lẽ nằm mơ thì các ngôi sao ca nhạc, điện ảnh cũng không thể tưởng tượng được rằng ở Việt Nam có vô số những fan cuồng nhiệt, sẵn sàng lập hội rồi đấu đá chửi bới lẫn nhau hết lòng vì ái mộ họ. Dạo một vòng trên Facebook, dễ dàng bắt gặp nhan nhản những hội "điên cuồng" như thế. Đó là hội của những người mê Big Bang (một nhóm nhạc Hàn Quốc với 5 thành viên nam), hội của những cô nàng điên đảo vì nụ cười của "hoàng tử" Daesung… Phải chi hội nào cứ hội nấy hoạt động thì chẳng có gì đáng nói. Đằng này các fan của hội này đăng đàn chửi bới hội kia. Cứ thế hai bên phản pháo qua lại bằng những lời lẽ rất ư đầu đường xó chợ mà dân tình nghe qua cứ ngỡ họ có mối thù tiền kiếp gì sâu sắc lắm.

Trong trang nghe nhạc của mạng xã hội Z, bên dưới video clip Send it on (có sự góp mặt ba ngôi sao nữ tuổi teen của Disney là Miley Cyrus, Demi Lovato và Selena Gomez) đã có đến gần 700 comment dài dằng dặc mà chủ yếu toàn là fan của cô này chửi fan của cô kia mà phần thắng bại chưa có hồi kết…

H.C. trong một lần tranh thủ đeo kính áp tròng cho đẹp giống thần tượng.

Đua nhau tự hành xác

Không chỉ thóa mạ nhau và "tút" bề ngoài cho giống thần tượng, nhiều fan còn cuồng điên chỉnh sửa cả cơ thể để có được nhan sắc lộng lẫy như sao. H.C. (sinh viên năm thứ 2 của Trường ĐH VH) vốn là một fan cuồng nhiệt của ca sỹ Taylor Swift. Để có đôi mắt xanh đẹp long lanh kiểu công chúa như thần tượng, H.C. sắm luôn một đôi kính áp tròng màu xanh. Làm "công chúa" chưa được bao lâu thì mắt của H.C. liên tục bị chảy nước, sưng đỏ và thị lực giảm rõ rệt. Kết quả khám mắt cho thấy cô nàng bị viêm loét giác mạc do sử dụng kính không đúng cách. Thế là thay vì có đôi mắt giống Taylor Swift, H.C. giờ đây phải đeo một đôi kính nhốp to bự để hỗ trợ cho thị lực đã bị sút giảm nghiêm trọng.

Thực tế, để có một đôi môi như Scarlett Johansson, sống mũi như Jessica Alba mà nhiều bạn đã không ngần ngại bỏ tiền để có một cuộc phẫu thuật thẫm mỹ chỉnh trang nhan sắc mà không cần biết đến nó có hợp với mình không, miễn sao cho giống thần tượng. Thậm chí, những biến chứng, tai nạn đằng sau cuộc phẫu thuật như môi vểu, mũi cong ngày ngày được đăng tải trên báo chí nhưng hầu hết các bạn đều không để tâm.

Không chỉ "tút" ngoại hình để giống thần tượng, nhiều bạn trẻ thậm chí còn bê nguyên tính cách của thần tượng (trên phim) vào cuộc sống của mình. Căn phòng riêng của T.X. là một thư viện nho nhỏ của cả nhóm về các "trai đẹp" trong phim Hàn, từ băng đĩa đến hình ảnh, poster… được dán khắp nơi. Câu chuyện của T.X. cùng các cô bạn cũng xoay quanh việc bình phẩm chàng này đẹp thế nào, chàng kia đẹp ra sao, rồi thậm chí mơ mộng mình trở thành người yêu của họ. Trong lớp hầu như những bạn khác đều ít nói chuyện với nhóm T.X. vì "hở nói câu nào hơi xúc phạm thần tượng Hàn Quốc là nó chửi dữ lắm" - Q.A., bạn học cùng lớp của T.X., khẳng định: "Mấy đứa đó ở trên mây không à, ai mà chơi chung nổi".

Chúng ta nói nhiều về những biểu hiện sống lệnh lạc, trái với chuẩn mực đạo đức như đua xe, hút chích ma túy, quan hệ tình dục bừa bãi và… nay đến "nạn" cuồng si thần tượng thái quá của một bộ phận giới trẻ để rồi không chỉ đánh mất chính mình, các bạn còn đánh mất niềm tin và sự kỳ vọng của gia đình

 

                                                                                Theo CAND

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục