Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 10 tác giả đến từ Mỹ và Anh có thù lao dẫn đầu, tính từ tháng 6 năm ngoái đến cuối tháng 5 năm nay. Dẫn đầu danh sách này là tác giả James Patterson, người được mệnh danh là “ông vua thể loại trinh thám” với 70 triệu USD. Xếp thứ nhì là tác giả Stephenie Meyer của truyện “Chạng vạng” (Twilight) quen thuộc đã được chuyển thể thành các tập phim cùng tên.

 

Bậc thầy trinh thám và những kỷ lục

Thu nhập của các tác giả gồm nhuận bút từ những tác phẩm, bản quyền chuyển thể từ truyện sang phim, bản quyền truyền hình cùng những hợp đồng có liên quan đến sở hữu trí tuệ khác đối với tác phẩm của họ. Tác giả thể loại truyện trinh thám người Mỹ James Patterson đã đánh dấu đỉnh cao sự nghiệp sáng tác của mình trong suốt 33 năm với mức thu nhập 70 triệu USD, bỏ xa người về nhì là tác giả nữ Stephenie Meyer chỉ đạt 40 triệu USD.

Tính đến nay, tiểu thuyết gia người Mỹ này đã có tới 56 tác phẩm và hầu hết trong số đó đều là những tựa sách best-seller hàng đầu tại Mỹ và nhiều quốc gia. Tên tuổi và tài năng của Patterson đã được khẳng định qua những con số đáng khâm phục như việc ông từng có hơn 40 tác phẩm lọt vào danh sách bán chạy nhất của New York Times hay đoạt vô số giải thưởng lớn nhỏ trong đó đáng chú ý nhất là giải Edgar và Mystery Guild danh giá. Ấn tượng nhất trong sự nghiệp sáng tác của tác giả này là loạt truyện về thám tử Alex Cross với 17 tập truyện riêng biệt. Trung bình mỗi năm, tác giả người Mỹ này viết 2 tập truyện cho các loạt truyện của mình.

Tháng 7 vừa qua, tác giả người Mỹ này cũng đã ghi được kỷ lục là tác giả đầu tiên đạt được doanh số tiêu thụ hơn 1 triệu bản e-book (sách điện tử). Tác phẩm của Patterson đã bán được 1,14 triệu ấn bản thông qua các công cụ như Kindle và iPad. Cuốn sách được mua nhiều nhất là tiểu thuyết vừa ra mắt mang tên “I, Alex Cross”. Tác phẩm này được xuất bản năm ngoái bằng cả e-book lẫn sách bìa cứng truyền thống.

Năm 2005, James Patterson đã thành lập Giải thưởng sách James Patterson có giá trị 850.000 USD nhằm trao tặng những cá nhân, tổ chức, trường học hoặc viện nghiên cứu đóng góp phương pháp khuyến khích phát triển niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng hiệu quả nhất.

“Sao” của thế giới sách

Bị bỏ cách một khoảng khá xa về thu nhập so với người dẫn đầu nhưng tác giả Stephenie Meyer vẫn tự hào khi bộ phim được chuyển thể từ những tác phẩm của mình đã trở thành hiện tượng giải thưởng giành cho thanh thiếu niên như MTV Movie Awards, Teen Choice Awards. Stephenie Meyer cũng khởi đầu sự nghiệp sáng tác khá bất ngờ như tác giả J.K. Rowling (tác giả của loạt truyện về phù thủy Harry Porter). Không có chút kinh nghiệm nào với nghề viết, thế nhưng theo lời cô kể, chỉ sau một giấc mộng kỳ lạ, Stephenie đã có thể lao vào viết lại những điều mình chứng kiến về cuộc phiêu lưu của cặp tình nhân bất hạnh Edward Cullen và Bella Swan.

Điều thú vị trong bảng xếp hạng những tác giả có thu nhập cao nhất năm nay là chính tác giả đã có phát biểu không tốt về Stephenie Meyer lại đứng vị trí thứ ba sau cô với 34 triệu USD. Đó là tác giả Stephen King, một trong những nhà văn đương đại hàng đầu của Mỹ về thể loại truyện kinh dị. Ông đã so sánh Stephenie Meyer và J.K Rowling rồi đưa ra điểm chung duy nhất của họ là nhắm vào đối tượng độc giả trẻ nhưng tài năng thì Stephenie Meyer cách quá xa J.K Rowling.

7 vị trí còn lại trong số 10 tác giả có thu nhập cao nhất được tạp chí Forbes thống kê lần lượt là các tác giả: Danielle Steel (tác giả thể loại truyện lãng mạn) cùng các tác giả thể loại truyện có yếu tố kinh dị, trinh thám như Ken Follet (tác giả người Anh thứ hai trong danh sách), Dean Koontz, Janet Evanovich, John Grisham, Nicholas Sparks. Vị trí cuối cùng trong danh sách là tác giả người Anh J.K. Rowling, quen thuộc với độc giả từ bộ truyện nổi tiếng Harry Porter.

 

                                                                                            Theo SGGP

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục