Thierry Michel, đạo diễn phim tài liệu lừng danh của Bỉ đã có mặt tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác về đào tạo giữa Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương và Phái đoàn Wallonie & Bruxelles.

 
Ông sẽ ở đây một tuần, giảng dạy và trao đổi với các nhà làm phim tài liệu Việt Nam về điện ảnh tài liệu châu Âu và thế giới, cũng như phân tích những điểm mạnh và điểm yếu của điện ảnh tài liệu Việt Nam trong hội nhập.


Đây là lần thứ ba đạo diễn Thierry Michel có mặt tại Việt Nam để tham gia các khoá giảng dạy dành cho các đạo diễn, nhà làm phim tài liệu của Việt Nam.


Ông Fank Pezzza, Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie & Bruxelles chia sẻ: “Tôi hy vọng những dự án phim mà các nhà làm phim Việt Nam đưa ra bàn bạc, trao đổi cùng đạo diễn Thierry Michel trong khoá học này sẽ được thực hiện, và sẽ được trình chiếu trong những tuần lễ phim tài liệu do chúng tôi tổ chức. Và biết đâu những bộ phim này còn được giới thiệu ra thế giới để phổ biến, quảng bá điện ảnh tài liệu Việt Nam”.


Phát biểu trong buổi khai mạc khoá học, ông Thierry Michel cho biết: “Đối với một đất nước như Việt Nam, cơ hội cho các nhà làm phim tài liệu trẻ còn rất nhiều. Mục tiêu mà chúng tôi cùng đề ra là làm sao tìm được một ngôn ngữ mang bản sắc dân tộc, lại vừa mang tính toàn cầu cho điện ảnh tài liệu Việt Nam, nghĩa là những trải nghiệm của nhà làm phim hay nhân vật trong phim về những vấn đề chung của nhân loại phải được thể hiện với bản sắc riêng”.


Tại khoá học kéo dài từ ngày 6 đến 10-9 này, đạo diễn Thierry Michel sẽ làm việc cùng các nhà làm phim Việt Nam xoay quanh các vấn đề như: phân tích các tác phẩm điện ảnh tham khảo của Việt Nam và quốc tế, những phim tài liệu Việt Nam đã hoàn thành và cả những phim đang trong quá trình dựng, các dự án phim và kịch bản phim tài liệu của Việt Nam, các xu hướng và những đổi mới của điện ảnh tài liệu châu Á và thế giới (thông qua các bài giảng lý thuyết và phân tích phim tài liệu), thảo luận và phân tích để tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu của phim tài liệu Việt Nam với mục đích hòa nhập vào nền điện ảnh thế giới...


Thierry Michel là đạo diễn phim tài liệu lừng danh của điện ảnh Bỉ và châu Âu. Ông từng giành nhiều giải thưởng lớn như Giải điện ảnh châu Âu, giải Joseph Plateau, giải thưởng Liên hoan phim San Fransisco... với các bộ phim “Mobutu, vua của Zaire”, Iran – phía sau tấm mạng che mặt, “Chụp X-quang tại một bệnh viện châu Phi”... Khán giả Việt Nam biết tới ông qua bộ phim “Sự biến đổi của một nhà ga” vừa trình chiếu tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế hồi tháng 6 vừa qua.


                   
 
 
                                                                                         Theo ND

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục