Đời sống tinh thần của đồng bào Tày ở Đà Bắc được nâng lên thông qua học văn hóa và tham khảo sách, báo

Đời sống tinh thần của đồng bào Tày ở Đà Bắc được nâng lên thông qua học văn hóa và tham khảo sách, báo

(HBĐT) - Đà Bắc là một huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh với số hộ nghèo trước những năm 2000 lên tới hơn 50%, dân trí thấp, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Vượt lên đói nghèo bằng sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và phát huy nội lực địa phương, đời sống của người dân Đà Bắc đang từng bước được nâng lên. Cùng với đó là hiệu quả việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã góp phần đổi thay bộ mặt thôn xóm, nâng cao mức hưởng thụ đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân.

 

Ông Nguyễn Mạnh Thường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện cho biết: “Huyện có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống đan xen do vậy hoạt động văn hoá vừa phải đảm bảo sự tiếp thu những cái mới, tiên tiến, văn minh vừa đảm bảo giữ gìn bản sắc văn hoá của mỗi dân tộc. Do đó, việc xây dựng qui ước, hương ước của mỗi khu dân cư cũng phải có sự cân nhắc, hài hoà giữa tiêu chuẩn đời sống văn hoá mới với phong tục tập quán dân tộc truyền thống”. Lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân để xây dựng tiêu chí đời sống văn hoá dựa trên những yêu cầu chung và phù hợp với bản sắc địa phương nên phong trào đã nhận được sự đồng thuận, tham gia đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân.

 

Xây dựng nếp sống văn hoá mới bắt đầu từ mỗi cá nhân trong gia đình. Với việc tránh xa tệ nạn xã hội, không sinh con thứ 3, bình đẳng trong hôn nhân... Số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá đã tăng từ 36% tổng số hộ gia đình trong toàn huyện năm 2000 lên 65% năm 2009. Ngày càng xuất hiện nhiều hộ gia đình tiêu biểu trong các phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, ông bà mẫu mực con cháu thảo hiền....Từ cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong mỗi hộ gia đình đã hình thành nên các khu dân cư văn hoá tiên tiến. Toàn huyện hiện nay đã có 114 khu dân cư tiên tiến và 89 làng văn hoá với chất lượng làng văn hoá ngày càng được nâng lên. Các khu dân cư đã duy trì thường xuyên được việc tổ chức các lễ kỷ niệm, giao lưu văn hoá thể thao...trong các ngày lễ lớn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong mọi tầng lớp nhân dân. Việc tổ chức các ngày lễ hội của dân tộc Tày, dân tộc Dao...được chú trọng với phương châm giữ lại những nét tinh hoa và giản lược hủ tục lạc hậu.

 

Đời sống văn hoá được nâng lên, người dân giành nhiều sự quan tâm hơn tới việc tham gia các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện và nâng cao sức khoẻ. Toàn huyện có hơn 11 nghìn người luyện TDTT thường xuyên với 302 đội thể thao trên toàn huyện. Thể thao thành tích cao đã bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thông tin tuyên truyền... đã diễn ra sôi nổi, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, trình độ dân trí.

 

Hiện nay, đời sống kinh tế của người dân Đà Bắc đã từng bước ổn định, an ninh quốc phòng giữ vững đã tạo điều kiện cho hoạt động xã hội phát triển. Các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo thường xuyên được thăm hỏi, hỗ trợ vay vốn, xây dựng nhà đại đoàn kết...cải thiện đời sống. Tạo nên không khí đoàn kết, vui tươi, lành mạnh trong cộng đồng dân cư.

 

 

                                                                                         Dương Liễu

                                                                                                           

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục