Đồng chí Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh gắn danh hiệu giải nhất cho trâu của ông Đinh Công Búp, xóm ưng, xã Phú Vinh .

Đồng chí Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh gắn danh hiệu giải nhất cho trâu của ông Đinh Công Búp, xóm ưng, xã Phú Vinh .

(HBĐT) - Trong hai ngày 29 và 30/9, tại Sân vận động xã Phong Phú, huyện Tân Lạc đã diễn ra Hội thi trâu giống tốt tỉnh Hoà Bình năm 2010. Tới dự có đồng chí Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Trung tâm KN-KN Quốc gia; Sở NN&PTNT các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Ninh, Hà Nội; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố trong tỉnh; cùng hàng nghìn bà con nông dân của huyện Tân Lạc.

 

Hội thi trâu giống tốt tỉnh Hoà Bình năm 2010 được UBND huyện Tân Lạc phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh tổ chức với  mục đích tuyển chọn và chọn lọc những con trâu giống tốt. Thông qua hội thi để cấp giấy chứng nhận cho những con trâu có chất lượng, là cơ sở cho việc quản lý khai thác, phát triển nhân rộng và xây dựng thương hiệu sản phẩm, thúc đẩy tiềm năng phát triển nghề nuôi trâu, phát triển sản xuất hàng hoá tại địa phương, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

 

Tham gia hội thi gồm các con trâu đực và cái giống tốt lựa chọn từ 24 xã, thị trấn trong huyện Tân Lạc với các nội dung: ngoại hình, sức khoẻ sinh sản, khối lượng. Ở vòng thi thứ hai, Ban tổ chức đã lựa chọn được 12/48 con trâu giống tốt đại diện cho gần 15 nghìn con trâu trên địa bàn huyện tham gia vòng trung kết. Ngoài các nội dung dành cho trâu, Hội thi còn có thêm phần thi kiến thức đối với các chủ trâu. Qua đó để các chủ trâu cùng nhau trao đổi kinh nghiệm chọn giống, chăn nuôi và nuôi dưỡng trâu giống tốt để duy trì và phát triển, nhân rộng đàn trâu cho huyện và trong toàn tỉnh. Đồng thời còn là dịp để bà con nông dân có cơ hội được học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm chăn nuôi trâu từ những người nuôi trâu giỏi.

 

Sau 2 ngày thi, Ban tổ chức đã trao 2 nhất, 4 nhì, 6 ba và 36 khuyến khích cho các chủ trâu có trâu giống tốt tại hội thi. Giải nhất thuộc về trâu của ông Đinh Công Búp, xóm ưng, xã Phú Vinh và trâu của ông Bùi Văn Hưng, xóm Trù, xã Mỹ Hoà. 

 

                                                                       PV

Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục