Hồ sơ "Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn" đã được Hội đồng tư vấn Mạng lưới công viên địa chất Toàn cầu (Global Geoparks Network - GGN) chính thức công nhận là thành viên của Mạng lưới công viên địa chất Toàn cầu vào 22giờ (Việt Nam) ngày 3/10/2010 tại Hội nghị Mạng lưới công viên địa chất châu Âu (được tổ chức tại Lesvos, Hy Lạp). Về sự kiện quan trọng này, GĐ Sở VH-TT và Du lịch tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn Trùng Thương đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo SK&ĐS.

 Hồ sơ Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn là một trong sáu Hồ sơ được thông qua tại hội nghị, trở thành Công viên địa chất đầu tiên của VN và là Công viên thứ hai tại khu vực Đông Nam Á được tổ chức GGN công nhận. Đây là thông tin rất vui mừng của đồng bào nhân dân các dân tộc Hà Giang nói chung, đặc biệt là nhân dân bốn huyện vùng cao núi đá phía Bắc của tỉnh là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc... Sự kiện này được đánh giá sẽ là một cơ hội tốt để Hà Giang quảng bá và khai thác tiềm năng phát triển của địa phương trong tương lai!

- Với việc công nhận Cao nguyên đá Đồng Văn trở thành Công viên địa chất đầu tiên của VN, GGN có đưa ra yêu cầu gì không, thưa ông?

 Cao nguyên đá Đồng Văn với điệp trùng núi đá.

- Với việc công nhận Cao nguyên đá Đồng Văn trở thành Công viên địa chất đầu tiên của VN, GGN đồng thời cũng khuyến nghị Việt Nam sớm có kế hoạch phát triển tổng thể với mục tiêu tăng cường sự tham gia của người dân trong công tác bảo tồn các giá trị di sản địa chất, văn hoá gắn với phát triển bền vững của địa phương.

- Thưa ông, cho đến thời điểm này, nhiều người vẫn chưa biết hết được giá trị thực của Cao nguyên đá Đồng Văn. Ông có thể cho biết cụ thể hơn?

- Theo các nhà chuyên môn ở Viện Địa chất, về mặt khoa học, độ đa dạng địa chất ở cao nguyên đá này là rất cao, độ dày của các vỉa đá vôi có thể lên tới 4.000m. Trên diện tích không lớn lắm, song Đồng Văn có nhiều hóa thạch chứng tỏ nhiều loại sinh vật đã có mặt ở đây từ trên nửa tỉ năm. Cụ thể, có tới 13 phân vị địa tầng với nhiều hóa thạch cổ sinh đặc trưng với gần 1.000 loài, trong đó có loài cá cổ, phát hiện sớm nhất ở VN. Trên trái đất, có 5 thời điểm thế giới sinh vật bị hủy diệt thì ở Đồng Văn, có hai giai đoạn, giai đoạn 1 bắt đầu cách nay khoảng 350 - 400 triệu năm, giai đoạn 2 khoảng trước 250 triệu năm. Đây có thể là căn cứ để lý giải các quá trình hủy diệt sự sống trên trái đất vì những lý do khác nhau.

Ngoài ra, địa mạo nó cũng rất hấp dẫn. Từ Đồng Văn đến Mèo Vạc, có rất nhiều kiểu địa hình, ví dụ các rừng đá, vườn đá, thú đá... trải rộng trên một không gian lớn. Riêng đèo Mã Pì Lèng, ở đây có một vách đá cao đến 700m thẳng đứng, trên thế giới rất hiếm...

- Việc Cao nguyên đá Đồng Văn được GGN công nhận là Công viên địa chất mở ra triển vọng nào cho Hà Giang về phát triển du lịch? Hà Giang sẽ làm gì để đón lấy thời cơ này, thưa ông?

- Với gần 20 dân tộc, sắc phục, kiến trúc và phong tục đặc sắc của đồng bào các dân tộc Hà Giang vốn đã làm cho cao nguyên đá rất hấp dẫn và có sức cuốn hút rất lớn đối với khách du lịch. Nhiều người sau khi đến Cao nguyên đá Đồng Văn nhận xét ở đây có sự kết hợp hài hòa giữa con người và cảnh quan. Việc Cao nguyên đá Đồng Văn được GGN công nhận là Công viên địa chất mở ra triển vọng cho Hà Giang về phát triển du lịch là rất lớn. Hiện nay, UBND tỉnh Hà Giang đang điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội cho Cao nguyên đá Đồng Văn, tiến tới áp dụng mô hình quản lý ở cấp quốc gia cho công viên địa chất đầu tiên ở VN.

- Xin cảm ơn ông!

                                                                            Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục