16 thí sinh lọt vào vòng chung kết đồng đều về cả khả năng lẫn sắc vóc nhưng đều là những gương mặt đã quen với khán giả. Sự hấp dẫn của cuộc thi còn lại là nỗ lực tranh tài của mỗi thí sinh

16 thí sinh xuất sắc nhất qua vòng sơ tuyển của cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn 2010 sẽ tạo nên một cuộc tranh tài hứa hẹn nhiều gay cấn tại vòng chung kết, bắt đầu khởi tranh vào ngày 17-10 tại Phú Yên và TPHCM.
 
Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3.
 
Từ trái qua: Các thí sinh Yên Ngọc, Khánh Linh, Tiến Mạnh. Ảnh: C.T.V
 
Cuộc chơi của ca sĩ chuyên nghiệp
 
So với 3 mùa giải trước, vòng chung kết cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn năm nay có nhiều thay đổi. Các thí sinh sẽ không thể hiện khả năng theo từng phong cách âm nhạc như pop, rock, R&B..., mà sẽ hát theo  từng chủ đề âm nhạc hoặc theo tác phẩm của nhạc sĩ nào đó.
 
Theo NSƯT Huyền Thanh (thành viên ban giám khảo vòng thi sơ tuyển đồng thời cũng là thành viên ban tổ chức cuộc thi): "Với hình thức này, thí sinh có nhiều cơ hội để thể hiện sở trường chứ không tự "ép" mình hát theo phong cách không hợp với khả năng của họ.
 
Chẳng hạn, thí sinh có thể hát rock toàn bộ chương trình nếu "chuyển" được ca khúc ở thể loại khác sang rock phù hợp. Công chúng luôn cần những món mới lạ và chúng tôi cố gắng đem tới công chúng những khác biệt của Sao Mai - Điểm hẹn 2010. Đây chính là sức ép lớn mà chúng tôi phải giải quyết bởi nếu làm mới mà không hấp dẫn là chúng tôi sẽ đánh mất khán giả”.
 
Cùng với việc đổi mới hình thức tranh tài, số lượng thí sinh lọt vào vòng chung kết lên đến 16 giọng ca thay vì 12 như kế hoạch ban đầu. Điều này phần nào khẳng định "chất lượng thí sinh vượt trội" so với dự kiến.
 
Thế nhưng, nhìn vào danh sách 16 thí sinh được chọn, không khó để nhận ra "người quen". Ngoài 3 giọng ca được đặc cách vào vòng chung kết là  Lê Thị Mỹ Như (SN 1983 - Phú Yên), Lương Viết Quang (SN 1983 - TPHCM) và Hà Hoài Thu (SN 1986 - Quảng Ninh) với thành tích giải nhất và giải nhì tại cuộc thi Sao Mai 2009, những gương mặt khác cũng tạo được ít nhiều ấn tượng qua những cuộc thi âm nhạc trước đó, như: Nguyễn Võ Lan Trinh, Nguyễn Pha Lê, Nguyễn Thị Minh Chuyên (cuộc thi Vietnam Idol 2008), Đinh Mạnh Ninh (giải nhất cuộc thi Tiếng ca học đường và là đại diện VN đến Mỹ hát cùng Akon trong chiến dịch phát hành ca khúc cổ động World Cup 2010 vừa qua)...
 
Trông đợi vào những bứt phá của thí sinh
 
Với 16 giọng ca được chọn vào vòng chung kết, khán giả không hy vọng sẽ có yếu tố bất ngờ trong cuộc thi này. Có chăng, sẽ là sự bứt phá của các thí sinh với chính họ. Việc chờ đợi xuất hiện một giọng ca mang tính phát hiện là điều không thể có.
 
Với những khán giả yêu nhạc có theo dõi các cuộc tranh tài âm nhạc trước đó, không khó để dự đoán trước được những giọng ca nào sẽ đi được đường dài, bởi đã quá rõ ưu, nhược điểm trong giọng ca của từng người.
 
Dẫu vậy, NSƯT Huyền Thanh cho rằng việc vòng chung kết mùa giải thứ 3 cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn không có giọng ca lạ không nằm ngoài dự tính của ban tổ chức.
 
"Sao Mai - Điểm hẹn không phải là sân chơi phát hiện giọng ca mới nhưng là nơi đào tạo và lăng xê một giọng ca có năng lực. Điều quan trọng chúng tôi muốn là mang đến cho khán giả những tiết mục tranh tài thật sự gay cấn và thú vị. Đặc biệt là sự bứt phá của các thí sinh trong từng nội dung tranh tài" - NSƯT Huyền Thanh chia sẻ.
 
Nhận định về chất lượng thí sinh năm nay, ban tổ chức khẳng định, 16 thí sinh lọt vào vòng chung kết đồng đều về cả khả năng lẫn sắc vóc.
 
Đó là lý do "chúng tôi có niềm tin, thậm chí là tin chắc sẽ có những giọng ca thí sinh làm nên chuyện trên sân khấu ca nhạc (như trường hợp của Hà Anh Tuấn, Hoàng Hải,...) sau khi kết thúc cuộc thi này. Hẳn nhiên, để có thể bước những bước tiến dài trong tương lai còn cần phải có sự nỗ lực hết mình của bản thân mỗi người" - NSƯT Huyền Thanh nói.
 
                                                                            Theo Báo NLĐ

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục