Đông chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân

Đông chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân

(HBĐT) - Ngày 16.10 Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hoà Bình đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (20/10/1960 - 20/10/2010). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục nghệ thuật biểu diễn; Hội nhạc sĩ Việt Nam; Hội nghệ sĩ múa Việt Nam; lãnh đạo, diễn viên Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hoà Bình qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang trong tỉnh

 

Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hoà Bình tiền thân là Đoàn văn công nhân dân Hoà Bình được thành lập ngày 20/10/1960. Nửa thế kỷ phát triển và trưởng thành các thế hệ nghệ sĩ diễn viên của Đoàn đã có những đóng góp to lớn cho nền phát triển nghệ thuật dân tộc, giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc tỉnh Hoà Bình nói riêng và cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung. Đặc biệt trong cuộc kháng chiến trường kỳ của đất nước, những chương trình tiết mục của Đoàn đã góp phần thắng lợi vào cách mạng giải phóng dân tộc và tên tuổi của Đoàn đã gắn liền với nền văn hoá nổi tiếng thế giới, đó là nền Văn hoá Hoà Bình. Đoàn đã có những chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt như: năm 1962, vinh dự được biểu diễn tại Phủ Chủ tịch cho Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; năm 1971 tham gia Hội diễn ca múa nhạc toàn quốc tại Hải phòng với thành tích 3 huy chương vàng, bạc, đồng; năm 1975 Đoàn đi biểu diễn và kết hợp đào tạo cấp tốc 2 lớp Biên đạo, Sáng tác, Văn hoá quần chúng cho 2 tỉnh Sài Gòn, Gia Định... Đoàn đã có nhiều cán bộ, diễn viên được Nhà Nước, Chính phủ tặng những phần thưởng cao quý. Đến năm 1991, sau khi tỉnh Hoà Bình được tái lập thì đoàn được tách ra từ từ tỉnh Hà Sơn Bình, lấy tên là Đoàn nghệ thuật dân gian các dân tộc tỉnh Hoà Bình, với nhiệm vụ chủ yếu là sưu tầm và biểu diễn văn hoá dân gian các dân tộc trong tỉnh. Qua 50 năm xây dựng và trưởng thành Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hoà Bình đã được đón nhận “Huân chương lao động hạng III” của Đảng, Nhà nước trao tặng. Đây là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ nghệ sĩ đối với quá trình phát triển nghệ thuật của Đoàn hiện nay và mai sau.

 

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích đạt được trong 50 năm qua của Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh, đồng thời đồng chí đề nghị cán bộ, diễn viên, nhạc công của đoàn tiếp tục khai thác vốn văn hóa nghệ thuật của các dân tộc trong tỉnh; tích cực xây dựng chương trình biểu diễn phục vụ đồng bào các dân tộc, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ diễn viên, nhạc công; không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp.

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc Văn hoá các dân tộc tỉnh Hoà Bình.

 

                                                                             Hoàng Huy

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục