Hồ Hoài Anh, Mỹ Tâm và nhạc sĩ Tuấn Khanh đã không tiếc lời khen số báo danh số 14 – Minh Chuyên khi cô thể hiện ca khúc "Anh" trong liveshow đầu tiên của SMĐH 2010.

 

Khi nhìn Minh Chuyên biểu diễn trên sân khấu chắc không ai nghĩ cô là thí sinh ở một cuộc thi. Minh Chuyên hoàn thành phần biểu diễn của mình không một sai sót, tràn đầy nội lực. Dường như giọng hát, cách biểu diễn, và cả cảm xúc trong bài hát đều được Minh Chuyên thể hiện như một ca sĩ chuyên nghiệp. Đêm diễn đầu tiên này, dường như Minh Chuyên đã một mình một đường. Vốn là một giám khảo khó tính, cả Mỹ Tâm và Hồ Hoài Anh đều phải đứng lên để thốt lên rằng: “Em làm tôi rất xúc động, em có biết rằng em hát rất hay và tôi cảm thấy hạnh phúc khi được nghe em hát bài này. Đêm nay đúng là đêm của em”.

Minh Chuyên tỏa sáng tại SMĐH

Minh Chuyên

Ngoài Minh Chuyên thì Pha Lê và Đinh Mạnh Ninh cũng được nhận xét là mang đến một làn gió mới cho SMĐH năm nay.

Mạo hiểm khi thể hiện ca khúc Nụ hôn cuối của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nhưng Pha Lê đã khiến vị giám khảo khó tính này phải thở phào nhẹ nhõm ở những nốt lên cao giọng. Pha Lê xuất hiện rất tự tin và cá tính trên sân khấu. Là một người ngoại đạo, Pha Lê có một giọng khàn khá đặc biệt và khiến người nghe cảm thấy lo lắng khi cô cố dùng sức để lên cao. Tuy nhiên, Pha Lê thể hiện ca khúc với cá tính của mình khá ấn tượng. Nhạc sĩ Tuấn Khanh đặc biệt rất thích phong cách và cá tính của cô MC này trên sân khấu.

Đinh Mạnh Ninh hát một ca khúc do chính anh sáng tác. Đã có kinh nghiệm biểu diễn nhiều năm, Đinh Mạnh Ninh rất có duyên sân khấu. Bài hát có tiết tấu nhanh, nhưng chàng ca sĩ xử lý nhịp tốt và rõ lời. Ninh có cá tính riêng, cách xử lý tình huống thông minh chiếm được nhiều cảm tình của khán giả. Nhận được lời khen từ ba vị giám khảo, nhưng có lẽ khán giả đều chờ đợi chàng ca sĩ nhóm M4U làm được nhiều hơn nữa trong những đêm diễn sau.

Minh Chuyên tỏa sáng tại SMĐH

Đinh Mạnh Ninh

Minh Chuyên tỏa sáng tại SMĐH

Pha Lê

Quán quân dòng nhạc nhẹ của Sao Mai 2009 Hà Hoài Thu có phần trình diễn khá mượt. Giọng hát của cô đã được khẳng định ở cuộc thi Sao Mai 2009. Và chắc hẳn pop là thế mạnh của Hoài Thu. Nhưng chính sự tự tin và "tỉnh" quá khi có kinh nghiệm trình diễn sân khấu khá nhiều, nên ở Hoài Thu thiếu một chút cảm xúc nồng nàn cho bài hát.

Minh Chuyên tỏa sáng tại SMĐH

Hà Hoài Thu

Lan Trinh đã từng tham gia cuộc thi Vietnam Idol và là một MC được yêu thích của xone FM. Vì thế khi cô xuất hiện một cách đầy tự tin và xinh đẹp thì không có gì bất ngờ. Lan Trinh thể hiện ca khúc Yêu dấu theo gió bay với bản phối mới khoe được hết vẻ đẹp của giọng cô. Tuy có đôi chỗ Lan Trinh xử lý rườm rà khiến người nghe hơi mệt mỏi. Nhưng phần trình diễn của cô vẫn được đánh giá là khá thành công

Khánh Linh là thí sinh nhỏ tuổi nhất ở SMĐH, nhưng dường như chọn bài Hương ngọc lan không phải là lựa chọn tối ưu của cô. Bài hát đã từng được diva Mỹ Linh thể hiện thành công, để vượt qua cái bóng của đàn chị chắc chắn là điều rất khó. Hơn nữa, bài hát đã làm lộ hết những nhược điểm của Khánh Linh. Đoạn lên cao, chuyển giọng, Khánh Linh đều làm không tới. Ca sĩ Mỹ Tâm nhận xét Khánh Linh có ngoại hình dễ thương, có giọng hát hay nhưng để người ta nhớ thì Linh chưa làm được.

Minh Chuyên tỏa sáng tại SMĐH

Viết Quang

Với ca khúc Bỏ lại phía sau, Lương Viết Quang hoàn thành phần trình diễn của mình khá hoàn hảo. Viết Quang có giọng hát tình cảm, lên cao tốt. Bài hát ở vòng này là một chiếc áo rất vừa vặn với anh!

Ngọc Luân là thí sinh có khuân mặt và hình thể sáng sân khấu. Anh mang cách xử lý mới mẻ cho bài hát nhưng phần trình diễn của Ngọc Luân chưa thực sự thuyết phục. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh – tác giả của ca khúc Thu không em này nhận xét Luân hát quá điệu trong khi anh có một giọng hát rất nam tính, ca sĩ Mỹ Tâm nhận xét Luân giải phóng cơ thể mình chưa tốt trong khi biểu diễn. Có lẽ Ngọc Luân cần rèn giũa mình trong những vòng thi tới để tự tin hơn trên sân khấu.

Minh Chuyên tỏa sáng tại SMĐH

Lan Trinh

Phương Thúy sở hữu một chất giọng mượt mà và rất cao. Phương Thúy thể hiện ca khúc Họa mi hót trong mưa của mình thuyết phục, khoe được hết điểm mạnh ở giọng hát đầy cảm xúc và kĩ thuật của mình. Điều duy nhất chưa trọn vẹn ở Phương Thúy đó là khẩu hình và nét mặt khi cô biểu diễn.

Mỹ Như - cô gái Phú Yên, có một chất giọng tốt, hơi dài. Với lợi thế sân nhà, cô có nguồn động viên lớn từ phía khán giả. Mỹ Như thể hiện ca khúc trọn vẹn, có kĩ thuật và khoe giọng tốt. Cô không bị so sánh với ca sĩ đã hát thành công bài hát này. Tuy nhiên, muốn để khán giả truyền hình nhớ đến cô cần phải thể hiện cá tính riêng của mình nhiều hơn nữa.

Minh Chuyên tỏa sáng tại SMĐH

Mỹ Như

Minh Chuyên tỏa sáng tại SMĐH

Phương Thúy

Minh Chuyên tỏa sáng tại SMĐH

Ngọc Luân

Minh Chuyên tỏa sáng tại SMĐH
Minh Chuyên tỏa sáng tại SMĐH
Minh Chuyên tỏa sáng tại SMĐH

Huyền Nguyễn

Theo BĐVN

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục