Dàn nhạc đầu tiên của 10 quốc gia - ASEAN Symphony Orchestra 2010

Dàn nhạc đầu tiên của 10 quốc gia - ASEAN Symphony Orchestra 2010

Gần 100 nhạc công đến từ 10 quốc gia Châu Á đã chơi tốt hơn cả kì vọng, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Nhật Yoshikazu Fukumura

 

Sau 2 giờ tổng duyệt ngay từ buổi chiều ngày 28/10, vào lúc 20h00 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, dàn nhạc ASEAN đầu tiên gồm 84 nghệ sĩ đến từ 10 quốc gia Châu Á đã có buổi hòa nhạc đầu tiên tại Thủ đô chào mừng ASEAN 2010, và cũng là buổi hòa nhạc chào đón sự thành lập của chính dàn nhạc giao hưởng này, để minh chứng cho sự thịnh vượng chung và sự hợp tác sâu rộng về âm nhạc tại khu vực Châu Á

IMG_2960.jpg
Dàn nhạc đầu tiên của 10 quốc gia - ASEAN Symphony Orchestra 2010

Academic Festival, bản Overture dài 10 phút của nhà soạn nhạc Johannes Brahms mở màn cho buổi hòa nhạc lịch sử là một sự lựa chọn gần như hoàn hảo. Nhạc trưởng người Nhật đã sử dụng một tác phẩm nổi tiếng nhưng không quá quen thuộc ở khu vực Châu Á, hơn nữa tác phẩm của Brahms thể hiện được tinh thần của chủ nghĩa lãng mạn nhưng lại xen lẫn tính triết học trữ tính rất đặc trưng.


Là sự dung hòa mềm mại giữa tính khúc triết của Bach và những hình tượng âm nhạc hoành tráng và bạo liệt theo tinh thần Beethoven, Academic Festival còn có những nốt nhạc tươi vui và rực rỡ với đoạn kết rất thăng hoa - có sự tham gia của đầy đủ toàn bộ nhạc cụ trên dàn nhạc, làm nên sự tỏa sáng cần thiết cho bất cứ một tác phẩm mở đầu nào.

IMG_2948.JPG
Bộ hơi của dàn nhạc

Cũng là một lựa chọn thông minh khác khi ông Yoshikazu Fukumura đưa vào chương trình khúc phóng túng Carmen (Carmen Fantasy) đã khá quen thuộc, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những người ít nghe nhạc cổ điển cảm thấy gần gũi hơn với chương trình. Violinist 18 tuổi đến từ Thái Lan Anna Sowanna đã phô diễn một nền tảng kĩ thuật chắc chắn và có nội lực - như nghệ sĩ Bùi Công Duy đã nhận xét "một cô gái rất có tố chất và tài năng"


 

IMG_2995.jpg
Anna Sowanna (18 tuổi) - với tác phẩm Carmen Fantasy. Đây là lần đầu tiên Anna chơi tác phẩm này

Nguyễn Tuấn Mạnh - piano solo của Việt Nam chơi tác phẩm Concerto cung Pha thứ của nhà soạn nhạc người Đức C. M. von Weber. Đây cũng là một tác phẩm quen thuộc đã từng được Mạnh chơi trong Chương trình hòa nhạc "The New Concert" dưới sự chỉ huy của chính ông Y. Fukumura cùng Dàn nhạc giao hưởng Nhạc viện TP.HCM hồi tháng 3/2010. Trong khuôn khổ đêm hòa nhạc đầu tiên của dàn nhạc ASEAN, Nguyễn Mạnh Tuấn đã chơi đầy xúc cảm sau một Anna Sowanna gây ấn tượng bởi sự tinh tế trong những nốt nhạc và vẻ trong sáng dịu dàng khi biểu diễn.


 

IMG_3095.jpg
Nguyễn Mạnh Tuấn đã tạo được ấn tượng tốt trong lần xuất hiện đầu tiên tại Nhà Hát Lớn

Sau giờ nghỉ, dàn nhạc tiếp tục được thể hiện sự thống nhất về kỹ thuật và toàn vẹn về tinh thần qua một tác phẩm lớn - Giao hưởng "Từ thế giới mới" của Dvorak. Đây từ lâu đã được xem như một bản giao hưởng đại diện cho tính đa dân tộc, sự giao lưu, dịch chuyển và đổi mới. Nhưng ở trong 4 chương của bản giao hưởng này cũng chứa đựng nỗi nhớ da điết về quê hương, về dân tộc và niềm hứng khởi trước nền văn hóa của một thế giới đang rộng mở.


Về mặt hình thức, tác phẩm hoàn toàn nằm trong truyền thống châu Âu với chương mở đầu ở hình thức sonata, một chương largo được xen vào những đoạn bùng nổ không ngừng, một chương scherzo với các phần trio điền viên và một chương kết sôi nổi hân hoan. Đây cũng là bản giao hưởng nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc trường phái ấn tượng thế kỉ  thứ 19 này. Dàn nhạc ASEAN chơi dày dặn, đều và nhịp nhàng như đã tập luyện cùng nhau nhiều năm. Đặc biệt chương 2 rất êm ái, giàu xúc cảm và sức tưởng tượng với dàn violon thể hiện hoàn toàn tốt những hình thái này. Với giai điệu chậm, bản nhạc không hề gây ’buồn ngủ’ như cảm giác thường thấy khi gặp các dàn nhạc chơi không tốt - mà lần này, toàn bộ khán giả đã chăm chú dõi theo từng nốt nhạc nhỏ, ngay cả khi chỉ duy nhất hai hoặc ba violin đang thể hiện trên sân khấu.

IMG_2946.jpg
Bừng sáng với "Từ thế giới mới" của Dvorak


Khán giả của đêm hòa nhạc ASEAN là những khán giả mà bất cứ nghệ sĩ cổ điển nào cũng đều khao khát. Họ trật tự, nghiêm túc và lắng nghe không một tiếng động, với cảm xúc đi theo giai điệu rất rõ nét.  Không khí ngày càng chăm chú hơn, sâu lắng hơn qua mỗi phần, mỗi chương. Chỉ một phút "quên" sau chương 2 của giao hưởng "Thế giới mới" khán giả mới vỗ tay do phần biểu diễn xuất sắc của cả dàn nhạc (Giữa các chương trong một tác phẩm cổ điển không nên vỗ tay - sẽ làm gián đoạn không khí, tinh thần của tác phẩm đó - PV).

Sự giao thoa của trường phái ấn tượng và trường phái lãng mạn trong phần mở đầu và kết thúc của buổi hòa nhạc đã khiến chuơng trình trở nên đa dạng và phong phú. Rõ ràng với triển vọng trong sự thành công  ngoài mong đợi của đêm diễn, ASEAN đã cho thấy khả năng tập hợp được một dàn nhạc chuyên nghiệp, có thể mang lại vẻ đẹp của âm nhạc, sự đồng điệu và hòa hợp, có sức mạnh thật sự khiến toàn bộ khán phòng im lặng và bị cuốn theo. Sự công nhận đến từ chính khán giả này sẽ là một dấu ấn quan trọng cho sự phát triển của "sức mạnh cổ điển" đến từ Châu Á trong một tương lai không xa.

 

                                                                           Theo VietNamnet

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục