Ngày 6-11 tới đây, Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hoá sẽ chính thức có hiệu lực.

 

Nội dung của Nghị định quy định chi tiết việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể; việc bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử- văn hoá, danh lam thắng cảnh; việc quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; tổ chức và hoạt động của bảo tàng; việc khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện và giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Đây là văn bản pháp lý có ý nghĩa quan trọng, làm rõ nhiều nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hoá đang được dư luận chú ý như việc phong tặng danh hiệu cho các nghệ nhân, công nhận bảo vật quốc gia…

Chính vì vậy, Nghị định là một trong những nội dung chính được phổ biến tại Chương trình tập huấn ngành Di sản Văn hoá năm 2010, vừa khai mạc sáng nay, 31-10, tại Hà Nội. Tham gia chương trình có gần 200 đại biểu đại diện cho các bảo tàng và ban quản lý di tích các tỉnh, thành trong cả nước.

Năm 2010 được xem là cơ hội lớn của di sản văn hoá, với nhiều di sản văn hoá, cả vật thể và phi vật thể, được thế giới công nhận, tạo lực đẩy lớn trong nhận thức xã hội về hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá của dân tộc. Nhiều văn bản pháp lý đã được xây dựng, tạo hành lang hoạt động cụ thể và chi tiết cho các hoạt động cụ thể.

Việc ban hành các văn bản này được xem là động thái tích cực để thiết lập lại trật tự và định hướng hiệu quả cho các hoạt động trong lĩnh vực phức tạp và nhạy cảm này. Song, thực tế đang đặt ra nhiều bài toán không đơn giản về phương hướng, biện pháp thực thi nhiệm vụ bảo tồn, phát huy di sản một cách hiệu quả, hợp lý cho các nhà quản lý văn hoá và các nhà khoa học. Một số chương trình, quy hoạch lớn của ngành, theo đại diện của Cục Di sản Văn hoá cho biết, vẫn chưa thể thực hiện được. Và đó sẽ là gánh nặng cho những người hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hoá trong năm 2011.

Cùng với việc tiếp nhận, làm rõ các quy định và cách thức tiến hành những quy định mới trong Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hoá, các đại biểu sẽ thảo luận, góp ý kiến chỉnh sửa các nội dung của dự thảo Nghị định Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Thông tư Quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia.

 

                                                                                           Theo ND

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục