Sáng ngày 3-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức tiếp nhận bia tưởng niệm “Phong trào Đông Du” do Hiệp hội Asaba Việt Nam tại Nhật Bản và những người Nhật Bản hảo tâm trao tặng Bảo tàng Lịch sử và cách mạng Thừa Thiên - Huế.

 

Tấm bia được đặt tại Nhà lưu niệm chí sĩ Phan Bội Châu (119 Phan Bội Châu, TP Huế). Bia cao 2,2 m, dài 2,4 m, bằng chất liệu đá granit, đặt trên bệ cao 0,5 m, được hoàn thành tại Huế với kinh phí do 200 người ở Nhật Bản hảo tâm ủng hộ. Trên bia khắc dòng chữ: “Bia kỷ niệm quan hệ giao lưu Việt - Nhật từ Phong trào Đông Du”. Đây là món qùa ý nghĩa của nhân dân Nhật Bản gửi tặng nhân dân Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày mất chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu và 100 năm ngày mất của bác sĩ Asaba Sakitaro - người từng gắn bó với cụ Phan và đã có hành động nghĩa hiệp giúp đỡ phong trào Đông Du lúc khó khăn cách đây hơn một thế kỷ.

Chiều cùng ngày, tại Huế cũng đã diễn ra Hội thảo về “Phong trào Đông Du”, do Hiệp hội Asaba Việt Nam tại Nhật Bản, Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên -Huế tổ chức nhân kỷ niệm 105 năm Phong trào Đông Du và 70 năm ngày mất của nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Chương Thâu, Viện Sử học Việt Nam khẳng định: Với 25 năm hoạt động, đặc biệt qua phong trào Đông Du, Phan Bội Châu đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ 20. Đặc biệt, sau nhiều năm hoạt động tại Nhật Bản, cụ Phan và phong trào Đông Du là những người tiên phong, đặt viên gạch đầu tiên cho mối quan hệ Việt - Nhật cách đây hơn một thế kỷ, được tiếp tục kế thừa, phát triển. Dịp này, bộ phim tư liệu về hoạt động của cụ Phan và Phong trào Đông Du do Hiệp hội Asaba xây dựng đã được trình chiếu.

 

                                                                                       Theo ND

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục