Nghề dệt thổ cẩm được các gia đình người Thái - Mai Châu lưu giữ qua nhiều thế hệ

Nghề dệt thổ cẩm được các gia đình người Thái - Mai Châu lưu giữ qua nhiều thế hệ

(HBĐT) - Văn hoá dân tộc Thái (huyện Mai Châu) gắn liền với những phong tục tập quán mang tính giáo dục trong đời sống sinh hoạt như lễ cơm mới, xên bản, xên mường... Khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp cùng với những nét văn hóa Thái độc đáo đã tạo cho Mai Châu có sức hút đặc biệt về du lịch.

 

Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của cơ chế thị trường, sự du nhập nhiều dòng văn hoá từ du khách quốc tế... thời gian gần đây đã tác động đến đời sống người dân nói chung, văn hoá Thái nói riêng. Trước thực tế đó, việc bảo tồn, phát huy văn hoá Thái truyền thống cần được quan tâm, chú trọng hơn bao giờ hết, bắt đầu từ mỗi cá nhân trong mỗi hộ gia đình.

 

Đến dự lễ cơm mới tại nhà anh Khà Văn Dô - xóm Pom Coọng, thị trấn Mai Châu, chúng tôi thán phục bởi sự chu tất, cẩn thận trong việc sắp cỗ, mời thầy cúng chuẩn bị cho nghi lễ. Anh Dô cởi mở: Từ đời cha ông mình đã làm như thế, bây giờ mình cũng phải làm đúng theo phong tục cho con cái nó biết, sau này mình không còn, nó cũng biết để làm cho chu đáo. Lúa mới gặt về mà chưa khấn báo tổ tiên thì chưa được ăn.

 

Đối với người Thái Mai Châu, lễ cơm mới có tính chất gia đình, được tiến hành to, nhỏ tùy theo điều kiện. Điều đáng nói là tuy chỉ tồn tại, duy trì ở quy mô gia đình nhưng đây là một nghi lễ truyền thống vẫn được người dân lưu giữ khá trọn vẹn. Cứ sau tháng 8 âm lịch, thu hoạch lúa xong là các hộ gia đình lại lần lượt làm lễ cúng cơm mới với ý nghĩa báo cáo với ông bà tổ tiên mùa màng đã được thu hoạch, xin phép được ăn cơm mới. Trò chuyện với chúng tôi, cụ cao niên Hà Công Sáng, xóm Văn, thị trấn Mai Châu cho biết: Người Thái coi trọng lễ cơm mới. ông bà, bố mẹ chỉ bảo con cái phải làm cúng lễ cho chu đáo bởi ý nghĩa gần gũi nhất của lễ cúng là thể hiện sự báo ơn, hiếu thảo, kính trọng của con cháu đối với đấng sinh thành, ông bà, tổ tiên. Cũng qua lễ cúng này, ông bà, cha mẹ sẽ dạy bảo cho con cái về đạo đức, lễ phép, lẽ sống trên dưới ở đời.

 

Cùng với các lễ hội, nhà ở, trang phục, ẩm thực... là những nét văn hóa truyền thống của người Thái đang được mỗi hộ gia đình nơi đây trân trọng, lưu giữ. Bản Văn - thị trấn Mai Châu có 92 hộ thì 100% hộ ở nhà sàn, hơn 70 hộ còn có khung cửi... Chia sẻ với chúng tôi về những con số này, chị Lò Thị Thành, Bí thư chi bộ xóm cho biết: Bây giờ, có nhà xây, có vải công nghiệp rồi nhưng người già vẫn động viên con cháu ở nhà sàn, dệt vải thổ cẩm. Với ý nghĩa giáo dục cao, mỗi gia đình giữ lại khung cửu, mẹ dạy con, bà dạy cháu se tơ, dệt vải và lồng vào đó giáo dục con gái về bổn phận chăm sóc, lo lắng cho gia đình. Người con cũng từ đó hiểu thêm về sự vất vả, chăm chút của cha mẹ bắt đầu từ manh áo, tấm quần. Cứ thế, đời nọ nối tiếp đời kia, giữ gìn văn hóa truyền thống để giáo dục con cháu về đạo đức, không mất đi bản sắc cá nhân và dân tộc giữa sự phát triển, đổi thay nhanh chóng của xã hội.

 

 

 

                                                                                         Dương Liễu

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục