Một cảnh chiến trận trong Khát vọng Thăng Long

Một cảnh chiến trận trong Khát vọng Thăng Long

Bộ phim thuyết phục người xem qua màu sắc lịch sử toát ra từ bối cảnh, tạo hình nhân vật, tới câu chuyện về nhà Lê đầy những biến cố, tạo nên một tấn bi kịch làm thay đổi cả một triều đại. Bộ phim thể hiện tâm huyết của những nhà làm phim muốn dựng lên một câu chuyện lịch sử gắn liền với một giai đoạn trọng đại của dân tộc Việt, dấu ấn làm nên một kinh thành Thăng Long huyền thoại.

 

Một bộ phim muốn thành công phải là sự kết hợp của nhiều yếu tố từ kịch bản, đạo diễn, diễn viên tới bối cảnh, đạo cụ, âm nhạc… Tuy nhiên, theo dõi bộ phim có thể nhận thấy, ngay từ khâu kịch bản đã chưa thuyết phục, khả năng diễn xuất của các nhân vật cũng không đều… Những nhân vật làm nên cái hồn của bộ phim như Lý Công Uẩn, Lê Long Đĩnh được thể hiện khá tốt, nhất là vai Lê Long Đĩnh.

Đình Toàn, một gương mặt sân khấu bước qua điện ảnh nhưng được giao ngay một vai lớn, điều này chứng tỏ con mắt tinh đời của đạo diễn. Với nhân vật này, kịch bản đã tạo cơ hội cho Đình Toàn thỏa sức bộc lộ khả năng hóa thân đa dạng của mình. Bản lĩnh của diễn viên được thể hiện qua những cảnh quay cận, đặc tả cảm xúc phức tạp của một nhân vật tham vọng, độc ác, mưu mô. Chỉ tiếc rằng, giá như Đình Toàn tiết chế được “chất sân khấu” đôi lúc hơi quá đà trong động tác diễn thì có thể xem Lê Long Đĩnh là một vai hoàn hảo.

Nhân vật chính Lý Công Uẩn, linh hồn của Khát vọng Thăng Long, cũng là một lựa chọn đúng của đạo diễn. Ấn tượng của nhân vật này chính là mặt tạo hình. Ngọc Ngoan lột tả hình tượng Lý Công Uẩn với đầy đủ bản chất của một đấng anh hùng, trượng nghĩa, một con người có đủ khí chất để trở thành một bậc minh quân sau này.

Ngay từ bé ông đã là nhân vật can đảm, biết bênh vực kẻ yếu, chống lại kẻ xấu. Một cậu bé được nhà sư Vạn Hạnh truyền dạy cho lý tưởng sống cao đẹp và đã đem lý tưởng đó để phò vua, giúp dân, cứu nước. Đó là hình ảnh một bậc trượng phu biết đau lòng, phản kháng trước những luật lệ hà khắc của xã hội phong kiến.

Thêm một nhân vật nữa cũng được đánh giá cao về mặt diễn xuất đó là vua Lê Hoàn do Thạch Kim Long thủ vai. Lê Long Đĩnh hay Lý Công Uẩn còn nhận được hai luồng khen chê trái chiều song Lê Hoàn dù không phải là vai dài hơi nhưng lại chiếm trọn cảm tình của khán giả.

Ngoài 3 nhân vật kể trên, các nhân vật còn lại khá khiên cưỡng. Ca nữ, người được xem là nhân vật nữ chính trong bộ phim, được cả Lê Long Đĩnh lẫn Lý Công Uẩn ưu ái, song lại là nhân vật khiến người xem thất vọng vì không được đẹp đủ để làm say đắm những bậc quân tử. Hơn nữa diễn xuất khá cứng và luôn bị đặt trong những tình huống khiên cưỡng, nhất là đoạn cuối phim nàng bỗng nhiên từ “trên trời rơi xuống” để hứng cho Lý Công Uẩn mũi tên thù địch từ phía Lê Long Đĩnh.

Nhân vật hoàng hậu do Ngô Mỹ Uyên đóng cũng không đạt. Đây là một nhân vật thiếu đồng nhất về mặt tính cách và đóng hơi cương. Hai nhân vật phụ nữa trong phim là cha con người lính cũng vậy. Người xem hiểu rõ ý đồ của nhà làm phim là cố tình tạo điểm nhấn về tình phụ tử để lột tả sự khắc nghiệt của chiến tranh, qua đó tạo nên sự xúc động. Song cả hai nhân vật đều không tạo được cảm xúc đó. Chưa kể chi tiết nàng vũ nữ múa trên cổng thành trước làn tên mũi giáo của kẻ thù khiến người xem liên tưởng đến một bộ phim lịch sử khá nổi tiếng của Trung Quốc!

Một câu chuyện thuyết phục là một câu chuyện với những tình tiết được xây dựng chặt chẽ, logic. Vẫn biết làm phim lịch sử ở Việt Nam là khó bởi những nhà làm phim có quá ít tư liệu, do đó người xem chấp nhận sự hư cấu trong các bộ phim. Tuy nhiên sự hư cấu của Khát vọng Thăng Long vẫn chưa đủ để tạo nên câu chuyện hoàn chỉnh. Phim không hề lý giải tại sao vua Lê Hoàn có 4 người con trai nhưng lại ưu ái người con trai út nhất. Các chi tiết lịch sử không đủ để khán giả, nhất là lớp trẻ hình dung hết về một triều đại đầy biến cố. Lê Long Đĩnh chết ở cái tuổi 24 một cách đột ngột, không lý do mà không hề có một lời giải thích. Lý Công Uẩn lên ngôi cũng bất ngờ như cái kết dành cho Lê Long Đĩnh. Và Khát vọng Thăng Long, cái tên của bộ phim chỉ thực sự bắt đầu bằng cái kết khá đẹp, khá hoành tráng, đó là Lý Công Uẩn giương buồm rời đô về Thăng Long, mở ra một triều đại mới của dân tộc Việt.

 

                                                                                        Theo SGGP

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục