Hạnh phúc bên mâm cơm gia đình

Hạnh phúc bên mâm cơm gia đình

(HBĐT) - Hạnh phúc gia đình không chỉ thể hiện qua những lời nói ngọt ngào, tình yêu, lòng chung thuỷ, dạy dỗ con cái thành đạt… cũng cần lắm từ những bữa cơm hàng ngày. Nhiều người quan niệm ngày hai bữa cơm ăn đâu chẳng được, cốt xong bữa.

 

Do áp lực công việc cùng cơ chế thị trường mở, nhiều quán ăn, nhà hàng phục vụ tận tình theo nhu cầu của khách hàng nên nhiều gia đình, buổi trưa bố mẹ ở cơ quan tuỳ nghi di tản, con cái ăn ở lớp học bán trú, cả ngày có bữa cơm tối  mới được đoàn tụ cả gia đình. Chị Huyền ở phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) chia sẻ: Hai vợ chồng cùng đi dạy học, con gửi nhà trẻ cả ngày, buổi trưa làm hai suất cơm bụi “ăn nhanh, nghỉ nhanh”, chiều còn đi làm. Cùng với ý kiến của chị Huyền, chị Minh, chủ cửa hàng bán đồ điện tử phường Đồng Tiến chia sẻ: Nhà bán hàng bận, nên hôm nào cũng vậy, cứ đến bữa gọi cơm hộp vừa ăn, vừa bán hàng cho tiện. Cũng biết điệp khúc mãi món cơm hộp nhiều khi cũng nản nhưng chẳng còn cách nào bởi suốt ngày phải giao dịch với khách hàng rồi lại nhập hàng, xuất hàng…

 

Bữa cơm đoàn tụ gia đình là nét đẹp văn hoá, dù là một mâm cơm thịnh soạn hay đạm bạc nhưng các thành viên trong gia đình được thưởng thức các món ăn hợp khẩu vị, được chia sẻ, hàn huyên về công việc, học tập…

 

Qua bữa cơm gia đình cũng là cách giáo dục mỗi thành viên, đặc biệt là trẻ em biết nhường nhịn, tập ý thức ăn uống gọn gàng, lễ phép, lịch sự. Chị Bình phường Chăm Mát  trao đổi: Gia đình chị còn có bố mẹ già nên việc ăn uống hàng ngày được quan tâm.  Mặc dù công việc ở cơ quan luôn bận bịu nhưng chị luôn chăm chút cho bữa cơm gia đình có đủ chất dinh dưỡng phù hợp tuổi già và con trẻ. Chị bảo: Chịu khó vất vả một chút, một bữa cơm với đủ chất dinh dưỡng, hợp khẩu vị, đảm bảo sức khoẻ cho cả nhà, đó là điều chị cảm thấy hạnh phúc nhất.

 

Hạnh phúc gia đình đơn giản vậy thôi. Nhưng để có được thì người chủ gia đình, đặc biệt là người phụ nữ có vai trò rất lớn trong việc chăm sóc bữa ăn hàng ngày.

Tổ chức tốt bữa ăn hàng ngày không chỉ cung cấp năng lượng vật chất cần thiết cho sự sinh tồn của các thành viên mà còn bảo vệ sức khoẻ cho gia đình. Đó là sự quan tâm, chia sẻ vui buồn của mỗi người, là sự vun đắp những mối quan hệ tình cảm   ấm áp giữa các thành viên. Xây dựng hạnh phúc gia đình từ những bữa cơm bình dị nhưng lại đáng quý biết bao.

 

 

                                                                                       Ngọc Anh

 

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục