Hàng năm, gia đình ông Xa Văn Toàn, xã Cao Sơn (Đà Bắc) thu nhập trên 100 triệu đồng nhờ trồng luồng, ngô và dong riềng.
(HBĐT) - Nguồn thu nhập của xã Cao Sơn (Đà Bắc) chủ yếu là nông nghiệp. Khó khăn là thế nhưng năm nào xã đều làm tốt các cuộc vận động, phong trào do MTTQ Việt Nam phát động.
Đồng chí Triệu Phúc Vinh, Chủ tịch MTTQ xã cho biết: MTTQ xã luôn phối hợp thống nhất với UBND xã tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu cư”, “quỹ vì người nghèo”. Do vậy, các cuộc vận động được phát triển sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách. Bên cạnh đó, MTTQ xã là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, phát huy được truyền thống tương thân, tương ái của các dân tộc trong xã, tạo thêm nguồn lực, góp phần cùng Đảng, chính quyền từng bước xoá đói, giảm nghèo.
Ban chỉ đạo MTTQ xã thường xuyên, chủ động xây dựng kế hoạch, vận động ủng hộ quỹ “vì người nghèo”, phân công các thành viên phối hợp với trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư tổ chức tuyên truyền, vận động đến cán bộ, nhân dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn xã ủng hộ. Trong 10 năm qua, Ban chỉ đạo quỹ “vì người nghèo” đã triển khai thực hiện được 8.418.000 đồng, xây dựng được 9 nhà đại đoàn kết với trị giá 57 triệu đồng. Hằng năm, MTTQ xã tổ chức ngày hội đoàn kết các dân tộc làm điểm tại một khu dân cư để học tập, rút kinh nghiệm. 9/9 khu dân cư trong xã tổ chức Ngày hội đoàn kết toàn dân, qua đó kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân và hộ gia đình có nhiều thành tích. Hàng năm, 100% khu dân cư, 4 trường học đăng ký phấn đấu khu dân cư tiên tiến, làng văn hoá, trường văn hoá, 100% số hộ gia đình đăng ký thực hiện cuộc vận động khu dân cư có quy ước, hương ước thực hiện nếp sống văn minh.
Đồng chí Triệu Phúc Vinh, Chủ tịch MTTQ xã cho biết thêm: Do làm tốt các cuộc vận động, phong trào, các khu dân cư từng bước đổi mới, kinh tế phát triển. Năm 2009 tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 13,3%, bình quân thu nhập đầu người đạt 7 triệu đồng/người/năm. Xã không còn hộ đói, giảm hộ nghèo, từng bước xóa nhà dột nát, tệ nạn xã hội đẩy lùi, giữ vững ổn định TTAT XH, bản sắc văn hoá được giữ gìn và phát huy.
Tuấn Hưng