Không ít lần than nghèo kể khổ về hành trình đi từ một anh thợ hớt tóc vỉa hè đến ông hoàng nhạc Việt nhưng những câu chuyện mà Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về một thời vất vả của mình vẫn khiến nhiều người xúc động và cảm phục. Mới đây, anh còn chia sẻ thêm một thông tin mới về người thầy đầu tiên và duy nhất trên con đường âm nhạc nhiều chông gai của mình.

 

Mr Đàm tham gia giao lưu với các học viên của một lớp thanh nhạc và chia sẻ kinh nghiệm về quá trình hoạt động nghệ thuật của mình

Thiệt thòi hơn nhiều ca sĩ chuyên nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng không được đào tạo bài bản  về chuyên môn qua trường lớp nào. Hoàn cảnh gia đình khó khăn đẩy anh ra đời với công việc của một anh thợ hớt tóc. Nhưng đam mê âm nhạc cháy bỏng đã thôi thúc chàng trai Huỳnh Minh Hưng (tên thật của Mr Đàm) đến với những cuộc thi âm nhạc. Tham gia không biết bao nhiêu cuộc thi nhưng tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Giải thưởng cao nhất mà anh đạt được lúc bây giờ là giải Tư của cuộc thi Tiếng hát truyền hình (bây giờ là Ngôi sao Tiếng hát truyền hình).

Mr Đàm còn tâm sự, khi còn trẻ, anh thấy mình hát cũng hay nhưng khi đi thi, bao giờ điểm số cũng kém hơn những người khác. Thất bại nối tiếp thất bại, cuối cùng anh quyết định tìm thầy để tầm sư học đạo.
 
Hồi đó, Đàm Vĩnh Hưng rất mê thầy Hoài Nam (giám đốc trung tâm ca nhạc Lan Anh bây giờ). Mê thầy Hoài Nam đến mức dù vẫn đang mở tiệm cắt tóc, nhiều bữa anh vẫn bỏ làm, để người khác phụ giúp để lóc cóc đến lớp thanh nhạc của thầy Hoài Nam. Và cũng từ đây, anh đã bắt đầu biết đến những kiến thức chuyên môn như cách nhả hơi ém chữ, cách xử lý tinh tế ca khúc tinh tế… 
 
Xuất phát từ những kiến thức mà người thầy đầu tiên truyền đạt và với những kinh nghiệm từ những buổi biểu diễn nhỏ, từng bước Đàm Vĩnh Hưng tạo dựng được cho mình một phong cách và rèn luyện được bản lĩnh thép trên sân khấu. Anh chia sẻ, cho đến giờ, đối với anh, những kiến thức mà thầy Hoài Nam truyền đạt vẫn có có ý nghĩa quan trọng nhất và thầy cũng là một trong những ân nhân đã giúp đỡ anh nhiệt tình từ ngày anh mới vào nghề. Nhân dịp 20-11, anh đã cũng gửi tới thầy những lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất từ tận trái tim và sự cảm phục của mình.
 
                                                                              Theo NLD

Các tin khác


Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục