( HBĐT) - Đến nay, toàn huyện Lương Sơn có trên 70% số khu dân cư và trên 76% hộ, 85,7% cơ quan, đơn vị, trên 95% trường học đạt danh hiệu văn hóa. Nhiều khu dân cư đã xây dựng nhà văn hóa làm nơi hội họp, sinh hoạt chính trị và tổ chức các hoạt động cộng đồng. Ngoài ra, nhân dân tích cực đóng góp tiền, ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng và tu sửa, nâng cấp các thiết chế văn hóa khác như: bê tông hóa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, đầu tư trang thiết bị cho hoạt động của nhà văn hoá.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Hàng năm, Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào và Phòng VH-TT huyện đều tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn cách tổ chức, đăng ký, bình chọn và xét công nhận danh hiệu gia đình, khu dân cư và cơ quan, đơn vị văn hóa các cấp. Đồng thời chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể và các thành viên BCĐ tiến hành kiểm tra, khảo sát, đánh giá việc thực hiện phong trào, đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu. Trên cơ sở chủ trương của huyện, các ngành, đoàn thể đều gắn nội dung, mục tiêu phong trào với các chương trình hoạt động chuyên môn để vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện như: Hội CCB chú trọng công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, hội viên, tuyên truyền tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội Nông dân thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, sát thực, có chất lượng; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động, tiếp thu KH-KT thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế. Hội Phụ nữ duy trì có hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế như nghề làm chổi chít, mây- tre đan, làm nón, thêu gen xuất khẩu. Đoàn Thanh niên tích cực thực hiện hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia chiến dịch tình nguyện hè. Hội Người cao tuổi với phong trào “Tuổi cao, gương sáng”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”… Các xã, thị trấn đều xây dựng và thực hiện tốt quy định nếp sống văn hóa mới, tổ chức việc cưới, việc tang theo hướng văn minh, giảm và bỏ các thủ tục rườm rà, gây lãng phí, tốn kém. Các hoạt động văn nghệ, TD-TT thường xuyên được tổ chức vào các ngày lễ, kỷ niệm lớn và sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, tạo ra không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân. Bên cạnh đó, trên địa bàn đã xuất hiện thêm nhiều tấm gương điển hình trong các phong trào: khu dân cư không có tệ nạn xã hội, khu dân cư không có người sinh con thứ ba, tổ an ninh tự quản, thế trận an ninh nhân dân, các gương điển hình trong phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào nhân đạo, tương thân tương ái… đóng góp tích cực vào việc phát triển KT-XH ở địa phương.
Văn hóa phát triển là nền tảng vững chắc thúc đẩy kinh tế phát triển. Cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm ngày càng được quan tâm đầu tư. Từ phong trào thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi, mở mang ngành nghề dịch vụ đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu trong chăn nuôi, thâm canh và sản xuất lúa năng suất cao, các mô hình rau an toàn, nông nghiệp hữu cơ… Đến nay, huyện còn 7% hộ nghèo, bình quân thu nhập đạt trên 13 triệu đồng/người/năm.
Hà Thu
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.