Buổi họp báo công bố Đại sứ nước sạch và vệ sinh môi trường. Từ trái qua: Ông Lee Poh Wah - Chủ tịch tổ chức Lien Aid, nghệ sĩ Xuân Bắc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Đào Xuân Học và bà Lotta Sylwader - Trưởng đại diện Unicef tại Việt Nam. Ảnh: N.T.

Buổi họp báo công bố Đại sứ nước sạch và vệ sinh môi trường. Từ trái qua: Ông Lee Poh Wah - Chủ tịch tổ chức Lien Aid, nghệ sĩ Xuân Bắc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Đào Xuân Học và bà Lotta Sylwader - Trưởng đại diện Unicef tại Việt Nam. Ảnh: N.T.

Diễn viên hài được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ chức Lien Aid và Unicef chọn làm gương mặt đại diện cho chiến lược giáo dục, truyền thông lâu dài, nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cho cộng đồng nông thôn VN.

 

Trong buổi họp báo ra mắt Đại sứ nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn diễn ra sáng 30/11 tại Hà Nội, Xuân Bắc không ngần ngại kể về tuổi thơ của mình ở Việt Trì, Phú Thọ. Hàng ngày, Xuân Bắc vẫn phải chứng kiến cảnh mọi người ngày ngày đi vệ sinh ra ao cá trước cổng làng, “nên cá rất béo” - nam diễn viên hóm hỉnh và nhờ thông dịch viên diễn giải ý nhạy cảm này cho các vị quan khách nước ngoài. Khi lớn lên và thành danh, được chọn là gương mặt đại diện của một nhãn hiệu sữa, trong vòng 4 năm, Xuân Bắc đã đi đến nhiều vùng xa xôi của tổ quốc, chứng kiến cảnh bà con dân tộc vẫn sống theo kiểu nhà sàn, người sinh hoạt ở trên, trâu bò ở dưới, trẻ em mặt mày nhem nhuốc như “một năm rửa mặt một lần”. Chính vì thế, anh nhận thức rõ ý nghĩa của vệ sinh môi trường và nước sạch.

Ở nhà, “anh Núi” thường xuyên khuyên mọi người phải rửa tay trước khi ăn và điều này được cậu con trai nhỏ nhớ rất kỹ. “Con thường xuyên bảo tôi: “Anh Xuân Bắc ơi, thế không rửa tay à?” - nam nghệ sĩ cười vang. Chàng MC Đuổi hình bắt chữ hãnh diện được lựa chọn là đại sứ nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì được đánh giá là một người thân thiện và không có scandal. Anh cũng bày tỏ mong muốn, sau chương trình này sẽ được khán giả gọi là “anh Nước”.

Xuân Bắc chăm chú nghe các vị khách mời nói về ý nghĩa của nước sạch và vệ sinh môi trường tới sức khỏe người dân.
Xuân Bắc chăm chú nghe các vị khách mời nói về ý nghĩa của nước sạch và vệ sinh môi trường trong việc bảo vệ sức khỏe người dân.

Đánh giá về đóng góp của Xuân Bắc, bà Lotta Sylwader - Trưởng đại diện Unicef tại Việt Nam - cho rằng: “Với thiện chí, ảnh hưởng, sự nổi tiếng và khả năng tác động của mình, anh sẽ gây được ảnh hưởng tới người dân, giúp họ nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước, giúp họ có thói quen sống khỏe mạnh, thu hút sự chú ý của giới truyền thông, đồng thời thuyết phục các nhà hoạch định chính sách để có nhiều hơn nữa những hành động cải thiện nước và vệ sinh tại Việt Nam”.

Ông Lee Poh Wah - Chủ tịch tổ chức Lien Aid cho biết, tại Campuchia, tổ chức này cũng mời nghệ sĩ Chap Chien - diễn viên hài nổi tiếng để sản xuất video nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của vệ sinh môi trường. “Chap Chien là người rất vui tính và hài hước, nhưng đương nhiên không đẹp trai bằng Xuân Bắc” - nhận xét của ông Lee Poh Wah khiến chàng nghệ sĩ cười vang sung sướng.

Với trách nhiệm là một đại sứ thiện chí, Xuân Bắc sẽ tham gia các hoạt động truyền thông tại chỗ, các sự kiện của chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, kêu gọi sự tham gia và hành động của cả cộng đồng.

Nghệ sĩ Xuân Bắc sinh năm 1976, hiện công tác tại Nhà hát kịch Việt Nam. Ngoài khả năng diễn hài, anh còn là biên tập viên và MC cho nhiều chương trình trò chơi truyền hình. Tự nhiên, giản dị, hài hước, dí dỏm chính là điểm mạnh của anh trong việc truyền tải các nội dung, thông điệp của chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

 

                                                       Theo Vn Express

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục