Đa số, thanh niên sống có ước mơ, hoài bão, vươn lên trong cuộc sống.

Đa số, thanh niên sống có ước mơ, hoài bão, vươn lên trong cuộc sống.

(HBĐT) - Xây dựng lối sống đẹp trong thanh niên nhằm giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, sống có trách nhiệm với cộng đồng, không vi phạm pháp luật. Vận động thanh niên tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới” ở khu dân cư, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, không cam chịu đói nghèo. Đó là điều mong mỏi của toàn xã hội, trong đó, trách nhiệm phần lớn thuộc về gia đình và nhà trường.

 

Hiện nay, đa số thanh niên sống có ước mơ, hoài bão, vươn lên trong cuộc sống. Nhiều học sinh, sinh viên có ý thức vươn lên trong học tập. Tuy nhiên, do sự tác động của nền kinh tế thị trường, một số thanh niên lười lao động, học tập  chỉ biết sống hưởng thụ, chạy theo đồng tiền, xa hoa, lãng phí, ý thức rèn luyện kém, không dám đấu tranh với những tư tưởng sai trái. Anh Bình ở huyện Lạc Sơn, phụ huynh của một học sinh trường trung học KT-KT Hoà Bình than  phiền: Nếu không được nhà  trường mời lên gặp thì gia đình không biết được kết quả học tập và những việc làm sai trái của con mình. Bố mẹ ở nhà đầu tắt, mặt tối mong kiếm được đủ tiền cho con ăn học bằng bạn, bằng bè. Tháng nào cũng vậy cứ đôi lần con về “lĩnh lương”, tưởng rằng con học hành chu đáo. Được gặp các thầy, cô ở trường mới biết con mình đã bỏ học gần hai tháng mà tiền vẫn phải chu cấp đều hàng tháng. thậm chí, gia đình thuộc diện 135 được miễn học phí nhưng cậu “quý tử” lại lừa cha, dối mẹ nã tiền học phí để lấy tiền tiêu xài. Cuối cùng “tiền mất, tật mang”, con bị đuổi học do vi phạm kỷ luật.

 

Cùng chung cảnh ngộ với anh Bình, chị Khuya ở huyện Đà Bắc lại có nỗi khổ riêng với cậu con trai là tân sinh viên mới nhập trường Cao đẳng sư phạm được hơn hai tháng. Nhà thuộc diện hộ nghèo nhưng chị luôn động viên các con chăm chỉ học hành để thoát nghèo. Được tin con thi đỗ vào trường Cao đẳng, chị làm đơn vay ngân hàng CS-XH huyện theo chế độ của Chính phủ cho học sinh, sinh viên vay để lấy tiền ăn học. Do đua đòi, ăn chơi, hàng tháng số tiền bố mẹ chu cấp, Minh đã nướng hết vào lô đề mong tìm vận may. Cuối cùng vận may chẳng thấy mà số nợ nhiều lên.

 

Để có phương pháp giáo dục thanh niên trong thời kỳ mới, anh Hoà, phường Chăm Mát (TPHB) trao đổi: Học sinh, sinh viên trong các nhà trường cần được quan tâm nhiều hơn, nhất là vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên nên có nhiều chương trình, hành động, việc làm cụ thể để hướng thanh niên vào những việc làm có ích, tránh xa các tệ nạn xã hội. Có ý thức đấu tranh với những lối sống thực dụng, tha hoá về đạo đức. Kiên trì bồi đắp lòng nhân ái, tính trung thực, lòng tự trọng, nếp nghĩ và lối sống lành mạnh, sống có kỷ luật nhằm giáo dục thanh niên có tính tự lập trên con đường “lập thân, lập nghiệp”. Giáo dục đạo đức, lối sống trong thanh niên cần sự chung tay của cả cộng đồng để tạo sức “đề kháng” cho thanh niên tránh xa những cạm bẫy, tệ nạn xã hội, có ý thức sống tốt hơn để góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước.

 

                                                                                              Ngọc Anh

     

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục