Tại TP Rô-manh-vi-lơ của Pháp vừa khai mạc triển lãm Hà Nội 1000 năm của các nhà nhiếp ảnh Pháp đương đại. Với 55 bức ảnh và tư liệu về Hà Nội, được trưng bày tại triển lãm thể hiện Hà Nội qua giai đoạn theo các chủ đề: Thủ đô Hà Nội xưa; Hà Nội với những dấu ấn của thời kỳ thực dân; Thành phố trong chiến tranh; Sức sống và tuổi trẻ bất diệt. Qua những tác phẩm trưng bày, người xem thấy được Hà Nội ngày càng đổi mới trong quá trình đô thị hóa và phát triển

 

Ðoàn nghệ thuật dân tộc Việt Nam biểu diễn tại Ca-na-đa     

Ðoàn nghệ thuật dân tộc Việt Nam, gồm bảy nghệ sĩ do NSND Quang Thọ dẫn đầu vừa có chuyến lưu diễn, phục vụ cộng đồng người Việt tại Ca-na-đa. Những buổi biểu diễn của đoàn, dù được tổ chức tại Thủ đô Ốt-ta-oa hay ở các thành phố Tô-rôn-tô và Van-cu-vơ, đều nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng và động viên nồng nhiệt của những người con Việt Nam ở xa Tổ quốc. Ðây là lần đầu, cộng đồng người Việt Nam tại Ca-na-đa được đón các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc sang phục vụ.

Các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số ở Ðác Lắc đều có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng

Tỉnh Ðác Lắc hiện  nay đã xây dựng được hơn 550 nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số, đạt 100% số thôn, buôn đều có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Ngoài nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, mỗi căn 100 triệu đồng, các doanh nghiệp, địa phương trong, ngoài tỉnh cũng đã hỗ trợ thêm mỗi căn nhà từ 15 đến 150 triệu đồng. Nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất ở những địa thế đẹp, thuận tiện để xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng thôn, buôn. Hầu hết các thôn, buôn có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng đều đưa vào hoạt động có hiệu quả. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng và học sinh - sinh viên năm 2010

Sáng 30-11, tại Nhà văn hóa Quân khu 7, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 7 và học sinh - sinh viên năm 2010, kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Liên hoan có 33 đơn vị tham gia với gần 1.000 diễn viên không chuyên của các trường đại học thành phố và  các lực lượng vũ trang Quân khu 7, các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ðồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Lâm Ðồng... Liên hoan sẽ kết thúc bằng đêm diễn báo cáo và trao giải vào tối 3-12.

 

                                                                                        Theo ND

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục