(HBĐT) - Dạy con lễ phép là điều các bậc phụ huynh cần quan tâm. Nhưng dạy như thế nào cho hiệu quả là điều đáng bàn. Ngay từ lúc chào đời cho đến khi bi bô tập nói là thời điểm trẻ chưa nhận thức được thế nào là đúng, sai, cứ thấy người lớn nói gì, làm gì là bắt chước.
Đôi khi người lớn thường vô tâm trước mặt con trẻ nên vô tình tạo cho trẻ thói quen sống tự do, không cần nghe lời người lớn, thích gì làm nấy. Đến khi con được 4, 5 tuổi là lúc trẻ có thể hiểu biết được nhiều điều và học theo, làm theo người lớn rất nhanh. Trẻ thường học hỏi từ những thói quen của cha mẹ. Vì thế, cách nói năng, cư xử của người lớn lúc này là bài học đầu đời để giáo dục con trẻ. Chị Thuý ở xã Dân Chủ (TPHB) tâm sự: Nhiều bậc phụ huynh hiện nay thường giáo dục con cái theo kiểu lý thuyết suông, chẳng hạn “con phải biết nghe lời cha mẹ, ra đường gặp người lớn tuổi phải chào hỏi, phải sống thật thà, không được nói dối”… Cách giáo dục như vậy như là áp đặt và tất nhiên sẽ không đem lại hiệu quả. Hậu quả là con trẻ quên rất nhanh những điều cha mẹ vừa dạy bảo.
Chị Thuỷ ở phường Chăm Mát (TPHB) chia sẻ kinh nghiệm: Quan niệm của chị dạy con phải thực tế, không nên áp đặt thái quá. ở nhà, chị dạy con bằng cách thực hành từ những hành động, lời nói giúp trẻ dễ hiểu, dễ nhớ những việc cần làm. Chẳng hạn, thỉnh thoảng chị nhờ con lấy hộ cái gì đó, nhận được, chị cảm ơn con ngay, bé tỏ vẻ rất thích thú vì đã hoàn thành nhiệm vụ hoặc xin lỗi con mỗi khi làm hỏng đồ chơi hay làm bé đau mỗi khi tắm gội cho bé … Nhiều lần như vậy, chị không phải dạy con lặp đi, lặp lại những câu từ về đạo đức theo kiểu “sách vở” nhưng đứa con gái 5 tuổi của chị đang đi học mẫu giáo, mỗi sáng đến trường, gặp cô, không cần mẹ nhắc nhở, cháu đã biết chào cô. Mỗi khi nhận được thứ gì của người khác, cháu biết nói nói lời cảm ơn… hoặc khi chơi với bạn nếu thấy bạn không thích điều gì đó, cháu đã biết xin lỗi bạn… Tất cả những việc làm đó tuy rất nhỏ nhưng đã giúp trẻ hình thành nhân cách đạo đức ngay từ khi chập chững bước vào đời.
Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ luôn là người gần gũi con nhiều nhất, chia sẻ, tâm sự với con nhiều điều nên cách dạy bảo con phải nhẹ nhàng, đó là cách giáo dục “Lạt mềm nhưng buộc chặt” đưa con vào khuôn phép. Dạy con theo kiểu quát mắng hay đòn roi là biện pháp phản tác dụng, không những làm cho trẻ không vâng lời cha mẹ mà con có hành động chống đối. Vì vậy, để những điều dạy dỗ con trẻ về lễ nghĩa không còn là lý thuyết suông, cha mẹ phải luôn lắng nghe và hiểu nỗi lòng của trẻ.
Ngọc Anh
Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường.