Ngày 6-12, tại Thiền viện Quảng Ðức, TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Trị sự (HÐTS) Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam; Thành hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm 702 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308 - 2010). Các vị Hòa thượng: Thích Ðức Nghiệp, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; Thích Từ Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực HÐTS; Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HÐTS GHPG Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh; đại diện Ban Tôn giáo - Dân tộc, Ủy ban MTTQ cùng đông đảo tăng ni, phật tử trong thành phố dự lễ tưởng niệm.

 

Diễn văn tưởng niệm của GHPG Việt Nam do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Tổng Thư ký HÐTS tuyên đọc, nêu rõ: Ðức vua Trần Nhân Tông là người đại diện tiêu biểu cho tinh thần hòa hợp giữa đạo và đời, phát huy truyền thống tốt đẹp của Ðạo Phật để xây dựng đất nước thái bình thịnh trị. Dù ở cương vị là người đứng đầu đất nước hay khi là nhà tu hành, Ðức Phật hoàng Trần Nhân Tông luôn có những đóng góp to lớn cho dân tộc. Ðại lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông là dịp để GHPG Việt Nam; các tỉnh, thành hội Phật giáo, tăng ni, phật tử trong và ngoài nước và các tầng lớp nhân dân tưởng nhớ vị Vua anh minh, vị Tổ sư của Ðạo Phật, minh chứng về sự đồng hành của Phật giáo trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm, những người dự lễ đã thành kính dâng hương, tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Cùng ngày, tại Tổ đình Từ Ðàm (TP Huế), Ban Trị sự GHPG Thừa Thiên - Huế tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm 702 năm Ðức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. Hòa thượng Thích Ðức Phương, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự T.Ư GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG Thừa Thiên - Huế; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, MTTQ và các ban, ngành tại Thừa Thiên - Huế cùng chư tôn giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPG và đông đảo các tăng ni, phật tử đã tới dự.

 

                                                                                            Theo ND

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục