Sau khi bị nhiều người đánh giá là thiếu thân thiện, Hoa hậu Bikini của Miss Earth 2010 đã đích thân ra mặt.

 

Sau đêm chung kết Hoa hậu Trái Đất tại Vinpearl, đã có một số ý kiến cho rằng dường như Diễm Hương chưa thể hiện được vai trò của một thí sinh nước chủ nhà.


Diễm Hương trong đêm thi Miss Bikini


Cô đã không ở lại chia vui cùng Miss Ấn Độ, Nicole Faria, trong giây phút người đẹp này đăng quang. Tại bữa tiệc ăn mừng sau đó, Diễm Hương cũng không hề xuất hiện.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Diễm Hương bị đánh giá là thiếu thân thiện như vậy. Trước đó, trong đêm thi Miss Bikini, cô cũng đã bị dư luận “soi” sau hình ảnh ăn mừng chiến thắng… một mình.

Ngay cả trên trang fanpage của cô có tên Lưu Thị Diễm Hương FC, cũng đã xuất hiện những ý kiến bày tỏ sự không hài lòng về thái độ của Diễm Hương trong đêm chung kết.

“Diễm Hương bị đánh giá là thiếu lịch sự và tinh thần hiếu khách khi đã ko ở lại chúc mừng tân hoa hậu... còn nhiều điều khác nữa mà cô SV trường Dân lập này cần lưu ý...” một thành viên chia sẻ.

Thành viên này còn nhận xét thêm rằng việc Diễm Hương lọt vào top 14 đã là một sự may mắn, bởi khả năng tiếng Anh của cô thực sự không chuẩn.

Tất nhiên, những ý kiến này đã bị số đông (là fan của Diễm Hương) phản bác tơi tả. Không những thế, đích thân Hoa hậu cũng ra mặt.


Câu chuyện của Diễm Hương trên trang Fanpage


Người đẹp đã viết: “Rất mong bạn góp ý, nếu có dịp rất muốn gặp bạn để trao đổi về ngoại ngữ với bạn nhé! Nhưng không có gì chỉ là may mắn. Đằng sau cái may mắn bạn nói có thể nói đã có những giọt mồ hôi của NTK, su vất vả của người trang điểm và sự quyết tâm vượt qua sự đau đớn của người bước ra sân khấu!”

“Hãy là một con người chứng tỏ sự thông minh của mình qua những câu nói!” Diễm Hương nhắn nhủ với thành viên nọ.

Không chỉ thắng thắn đối đáp với những ý kiến đả kích mình, người đẹp Bikini của Miss Earth 2010 còn cho đăng tải trên trang chính của fanpage một câu chuyện giữa cô và Miss Venezuela.

Theo câu chuyện này thì thí sinh đến từ đất nước Nam Mỹ đã tỏ ra rất ngạc nhiên vì Diễm Hương không nhận được nhiều sự ủng hộ của người Việt Nam trong khi cô lại được các trang web quốc tế đánh giá cao.

Bản thân Diễm Hương cũng bày tỏ sự thất vọng trước những chỉ trích dành cho cô trong suốt cuộc thi từ chính những người trong nước.

“Câu chuyện” của Diễm Hương:

Buổi sáng hôm ấy, Miss VN thức dậy nhưng có lẽ sắc mặt của cô đã nói hết những sự buồn rầu và lo lắng và đôi mắt hơi sưng vì khóc... Miss Venezula hỏi: "are you ok?" Miss Vn nói: "Tôi ổn, cảm ơn Maria!" nhưng có lẽ không giấu được những suy nghĩ với "chị".

Thế là Miss Vn kể về những tin không tốt về cô mà do chính những người Việt Nam nói về cô... và ĐIỀU ĐÁNG BUỒN NHẤT. Và thật ngạc nhiên Miss Venezuela nói: "Tôi biết, và thấy thật làm lạ, tại sao trên các trang web nước ngoài và nước tôi, bạn là HH được yêu thích và bình chọn rất nhiều, chúng tôi coi bạn là một "đối thủ" nặng kí trong cuộc thi này, nhưng tại sao có người nào đó là người Việt Nam lại vào trang web của chúng tôi lại chê bạn. Nhưng bạn đừng lo, đó là điều bình thường. Đó là những thứ "vớ vẩn", đừng buồn , chúng tôi ở đây yêu bạn, và bạn đang làm rất tốt.”

Lúc ấy Miss VN cảm thấy sao mà ấm lòng đến thế với tình cảm của những người nước ngoài dành cho mình, nhưng cũng thật tủi thân tại sao người Việt Nam ta lại tự làm trò cười cho chính chúng ta trước các bạn bè thế giới, và điều này sau đó Miss VN đã được nghe hỏi từ nhiều HH khác!

 

                                                                           Theo VietNamnet

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục