Vòng bầu chọn diễn ra từ ngày10-12-2010đến hết ngày10-1-2011. Nghệ sĩ, tác phẩm nào có số phiếu bầu chọn cao nhất của bạn đọc sẽ đoạt giải Mai Vàng. Giải thưởng dành cho bạn đọc: 39 triệu đồng

 

Vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ XVI/2010 diễn ra từ hôm nay, 10-12, được tổ chức trên Báo Người Lao Động, Báo Người Lao Động điện tử, trang web Mai Vàng (maivang.nld.com.vn) và qua tin nhắn SMS 8577.

 
Vòng bầu chọn có 14 hạng mục, với 66 nghệ sĩ và tác phẩm tranh giải. Ban Tổ chức đã lập sẵn danh sách các nghệ sĩ, tác phẩm được chọn vào vòng bầu chọn, theo thứ tự A, B, C, trong từng hạng mục để bạn đọc tham gia bầu chọn tiện việc bầu chọn.
 
Bạn đọc chỉ đánh dấu (X) vào ô vuông có sẵn trên phiếu bầu chọn, sau tên nghệ sĩ, tác phẩm mà mình yêu thích. Mỗi lá phiếu, bạn đọc chỉ được quyền đánh dấu cho một nghệ sĩ, tác phẩm mà mình yêu thích nhất trong một hạng mục.
 
 
Ca sĩ Nguyên Vũ và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng tranh giải ở hai hạng mục
Nam ca sĩ hát nhạc nhẹ và Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, truyền thống cách mạng. Ảnh: C.T.V


Bạn đọc được quyền tham gia bầu chọn cho một hoặc nhiều hạng mục, các hạng mục còn lại có thể để trống.
 
Phiếu bầu chọn thứ hai của bạn đọc đánh dấu lặp lại nghệ sĩ, tác phẩm đã bầu chọn ở phiếu thứ nhất là không có giá trị.
 
Phiếu bầu chọn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Người Lao Động, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 – TPHCM hoặc các văn phòng đại diện Báo Người Lao Động tại: Hà Nội (16F Phùng Hưng), Đà Nẵng (152 Nguyễn Thị Minh Khai), Cần Thơ (97 Trần Văn Hoài). Ngoài bì thư ghi rõ: Phiếu bầu chọn Giải Mai Vàng 2010.
 

Giải thưởng dành cho bạn đọc

Tham gia bầu chọn, bạn đọc có

cơ hội trúng các giải thưởng sau:

- Giải nhất: 10 triệu đồng.

- Hai giải nhì: 5 triệu đồng/giải.

- Ba giải ba: 3 triệu đồng/giải.

- 10 giải khuyến khích: 1 triệu đồng/giải.

Phiếu hợp lệ là phiếu có ghi đầy đủ và trung thực thông tin cá nhân người tham gia bầu chọn (họ và tên, địa chỉ thường trú, số CMND, điện thoại liên lạc) và phải đánh dấu vào ít nhất một hạng mục mà mình yêu thích.
 
Bạn đọc có thể tham gia bầu chọn ở nhiều hạng mục để có lượng phiếu tham gia nhiều và có cơ hội trúng thưởng.
 
Ngoài ra, để được xét trúng thưởng, bạn đọc phải trả lời câu hỏi:Có bao nhiêu phiếu tham gia bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ XVI/2010? (gồm phiếu trên báo in, phiếu trên báo điện tử và tin nhắn gửi 8577).
 
Bạn đọc tham gia bầu chọn qua phiếu điện tử xin vui lòng truy cập trang web Mai Vàng trên Báo Người Lao Động điện tử hoặc trang web Mai Vàng (maivang.nld.com.vn) để được nhận phiếu bầu chọn và được hướng dẫn cụ thể.
 
Ban Tổ chức tuyệt đối tôn trọng mỗi lá phiếu hợp lệ của bạn đọc. Hội đồng Tư vấn nghệ thuật không tham gia vòng bầu chọn này. Nghệ sĩ, tác phẩm nào có số phiếu cao nhất trong mỗi hạng mục sẽ đoạt Giải Mai Vàng của hạng mục đó. 
 

Lễ trao giải sẽ diễn ra vào đêm 22-1-2011 tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM). Đêm gala Mai Vàng, giao lưu biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng các năm và tôn vinh 10 ca sĩ được yêu thích (có số phiếu bầu chọn cao nhất nhưng chưa may mắn đoạt giải trong năm nay) sẽ diễn ra vào tối 24-1-2011 tại khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM.

Bầu chọn qua SMS 8577
Bạn đọc muốn bầu chọn qua tin nhắn, vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây:
 
Cú pháp:
 
BCMV<khoảng trắng><tham số 1><khoảng trắng><tham số 2>
 
Trong đó:
 
<tham số 1>: Tên nghệ sĩ/tác phẩm yêu thích hoặc mã số (*) tương ứng cho nghệ sĩ/tác phẩm.
 
<tham số 2>: Số dự đoán số người tham gia bầu chọn.
 
Ví dụ:
 
- Bầu chọn theo tên:
 
Để bầu chọn nghệ sĩ/tác phẩm yêu thích X và có số dự đoán là 5.000, soạn tin như sau:
 
BCMV X 5000 gửi 8577
 
- Bầu chọn theo mã số:
 
Để bầu chọn nghệ sĩ/tác phẩm yêu thích có mã số tương ứng 13 và có số dự đoán là 5.000, soạn tin như sau:
 
BCMV 13 5000 gửi 8577
 
Ghi chú:
 
Ở bảng A có 2 ca sĩ cùng nằm trong 2 hạng mục Nam ca sĩ nhạc nhẹ và Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca – truyền thống cách mạng là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Nguyên Vũ.
 
Để Ban Tổ chức phân biệt được, khi gửi bầu chọn, bạn đọc vui lòng thêm ký tự (nn) sau tên ca sĩ đối với hạng mục Nam ca sĩ hát nhạc nhẹ và ký tự (dc) sau tên ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca – truyền thống cách mạng.
 
Theo mẫu:
 
Đàm Vĩnh Hưng -> damvinhhungnn (hạng mục Nam ca sĩ hát nhạc nhẹ).
 
Đàm Vĩnh Hưng -> damvinhhungdc (hạng mục Ca sĩ hát nhạc dân ca – truyền thống cách mạng).
 
Nguyên Vũ ->nguyenvunn (hạng mục Nam ca sĩ hát nhạc nhẹ).
 
Nguyên Vũ ->  nguyenvugdc (hạng mục Ca sĩ hát nhạc dân ca – truyền thống cách mạng).
 
(*) Mã số nghệ sĩ/tác phẩm đã được Ban Tổ chức đánh số theo thứ tự A, B, C trong danh sách nghệ sĩ, tác phẩm vào vòng bầu chọn để tiện cho bạn đọc nhắn tin bầu chọn. Xin vui lòng xem tại http://maivang.nld.com.vn.

 

                                                                                       Theo NLĐ

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục