Chào mừng Hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, tối 12-12, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân, Vụ Báo chí, Ban Tuyên giáo T.Ư, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Nhà xuất bản QÐND, Ðài THVN, Ðài truyền hình VTC, Công ty truyền thông và truyền hình Việt Nam, phối hợp tổ chức chương trình Giao lưu - Nghệ thuật "Tình Bác sáng đời ta".

 

Tới dự có đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư;  Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư; các tập thể, cá nhân Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc,  đại diện các tập thể, cá nhân là những điển hình được phản ánh trong cuộc thi 'Những tấm gương bình dị mà cao quý ' do Báo Nhân Dân, Báo QÐND và Báo Lao động tổ chức  từ năm 2008-2010.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu:  Bùi Kim Hồng, Giám đốc  Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Anh hùng Lao động Phạm Thị Vách và ông Trần Văn Sen, Anh hùng Lao động, Chủ tịch HÐQT, Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất kinh doanh - Xuất nhập khẩu Hương Sen, Thái Bình; Thiếu tướng Hoàng Kiền; bác sĩ Trương Thế Dũng ở TP Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Thăng ở Khu tập thể K7, Thụy Ðiền, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; Trung tá Phạm Xuân Diệu, Phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình; bác sĩ Trương Thế Dũng và bà Nguyễn Thị Thăng ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình... đã ôn lại những kỷ niệm sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh và  nêu lên quá trình  học tập, công tác, chiến đấu và sản xuất, kinh doanh, được Ðảng, Nhà nước, Bác Hồ  tặng Huy hiệu Bác Hồ, danh hiệu Anh hùng và  nêu  những thành tích trong thực hiện Cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'. Nhất là những hành động dũng cảm vượt qua khó khăn, gian khổ để cứu  dân trong đợt lũ vừa qua ở miền trung... Các đại biểu cũng bày tỏ quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích  trong lao động, sản xuất, học tập, công tác, chào mừng Ðại hội XI của Ðảng và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2011. Tại buổi giao lưu, các ca sĩ: Việt Hoàn, Ðăng Dương, Lan Anh, Phương Thảo và nhóm múa Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội đã biểu diễn  nhiều bài hát ca ngợi đất nước, Ðảng, Bác Hồ.

 

                                                                  Theo ND

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục