Những bài học đầu tiên của các ca sỹ trẻ đâu phải chỉ là là bài học về thanh nhạc, về vũ điệu mà còn là bài học ứng xử. Làm người của công chúng khác hẳn với mọi ngành nghề khác vì để sống được trong lòng khán giả thì tài nghệ không phải là tất cả.

 

sao giám khảo Mỹ Tâm hay bị “cãi”

Bắt đầu là tình huống với Đinh Mạnh Ninh và mới đây là tình huống “bật lại” của Hà Hoài Thu. Tại sao các thành viên khác của Hội đồng Nghệ thuật Sao Mai Điểm hẹn 2010 không bị như vậy, mà chỉ với ca sỹ Mỹ Tâm thì đã có hai lần thành chuyện để nói?

Việc Mỹ Tâm hay đưa ra những nhận xét “thẳng” và hơi giàu xúc cảm đã làm cho chương trình hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, đây cũng là những “cái bẫy” thật ngẫu nhiên khiến cho thí sinh chưa đủ bản lĩnh ứng xử mắc vào. Và ít nhất đã có hai ca sĩ trở nên khó kiềm chế.

Ca sỹ Mỹ Tâm lại phải giải thích với một xúc cảm hơi căng: “Ở đây tôi không thể nào hát lại giống như bạn, ý tôi là bạn hát hơi gằn, và tôi chỉ muốn nói để bạn hiểu ý đó.”

Và thành viên Hội đồng Nghệ thuật này cũng nghiêm khắc nhắc nhở: “Khi chúng tôi nhận xét, em nên có thái độ tiếp thu nghiêm túc và chân  thành hơn.” Sau đó, Hoài Thu vội vàng giải thích: “Em không phản kháng lại, em chỉ ngạc nhiên. Có lẽ chị Tâm hiểu nhầm em.”

Anh Nguyễn Bá Duy, sinh viên trường Đại học Hà Nội nhận xét: "Cả lớp chúng tôi ai cũng thích cách góp ý thẳng thắn và công tâm của chị Mỹ Tâm. Như trường hợp Đinh Mạnh Ninh có thể thấy ca sỹ Mỹ Tâm không hề định kiến. Thực tế, muốn giúp ai đó sửa lỗi người uốn nắn cần hơi cường điệu để nổi lên cái sai. Các thầy của chúng tôi đều làm vậy. Điều này ai cũng hiểu chỉ… Hoài Thu không hiểu!”

Hà Hoài Thu không khôn hay không ngoan?

Trở lại phản ứng của Hà Hoài Thu khi Mỹ Tâm đưa ra lời nhận xét “Bạn hát sử dụng hơi nhiều giọng bạch thanh” và kèm theo một câu hát hơi gằn giọng để chứng minh một cách hát không nên.

Thí sinh này lập tức cãi bằng lời và cãi bằng… hát: “Em nghĩ mình không hát tệ đến thế” và biểu diễn lại câu hát Mỹ Tâm vừa phụ họa. Phản ứng khiến Mỹ Tâm bất ngờ, và chắc chắn khiến nhiều khán giả cũng bất ngờ không kém.

Đinh Mạnh Ninh từng thể hiện sự “vô lối” ở đêm thứ năm nhưng anh đã chứng minh được sự nỗ lực của mình. Và mọi chuyện đã  qua. Bây giờ đến lượt Hà Hoài Thu đi vào “vết xe đổ.”

Trước sự phản ứng khá thiếu khôn ngoan của Hà Hoài Thu, nhiều khán giả “tự phân luồng” mà luận bàn rằng Hà Hoài Thu một là không khôn, hai là không ngoan.

Đem phần “đấu khẩu” của Hà Hoài Thu hỏi một nhà giáo phụ trách đức dục, vị phó hiệu trưởng một trường trung học phổ thông ở Hà Nội đã trả lời: “Không thể chấp nhận được việc cãi tay đôi, thiếu lễ độ như thế với phần nhận xét của giám khảo. Chương trình mà có vài lần như thế thì các khán giả trẻ sẽ bị ảnh hưởng những cái không hay của các ca sỹ chưa thành danh đã thiếu khiêm nhường”./.

                                                                                      Theo TTXVN

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục