Nữ giám khảo của Việt Nam Idol 2010 sẽ vào vai một ma sơ “giả mạo” biết đấu võ, vì phải tìm cách chạy trốn khỏi sự truy sát của băng đảng xã hội đen mà bị vướng vào một loạt những cảnh huống éo le và vô cùng… hài hước trong bộ phim mới sắp ra mắt trong dịp Noel 2010.

 

Em Hiền Như Ma Sơ là câu chuyện về nữ ca sĩ phòng trà Emme Tiên từng một thủa lẫy lừng, dù tuổi đã xế chiều nhưng vẫn ấp ủ ước mơ trở lại sân khấu cùng vị ni cô hiền lành và cực kỳ giỏi võ Tịnh Đức ôm báu vật lên đường tìm kiếm người thân. Cả hai bị đẩy vào hoàn cảnh trớ trêu khi vô tình chứng kiến một vụ thanh toán đẫm máu của giới giang hồ, đường sống duy nhất của hai người là cải trang thành các ma sơ trong tu viện Thiên Chúa Giáo.

Sự xuất hiện của hai vị nữ tu kỳ lạ này đã khiến chốn tu viện uy nghi, thanh tịnh dường như bị đảo lộn bởi những tình huống dở khóc dở cười của hai vị khách mời bất đắc dĩ cùng những tên giang hồ truy sát họ.

Poster của bộ phim. (ảnh: Galaxy)
Poster của bộ phim. (ảnh: Galaxy)

Với kịch bản độc đáo “Em Hiền Như Ma Sơ” được xem là một sự đổi mới của phim Việt. Với hàng loạt các tình tiết gay cấn nghẹt thở và hài hước, khán giả sẽ được chứng kiến câu chuyện cũng như tâm tư của những con người khác biệt về đẳng cấp trong xã hội bỗng dưng bị buộc phải gắn chặt vào nhau trong cuộc đấu tranh giành sự sống.

Hai nhân vật được giao trọng trách là tuyến hài cho bộ phim là ca sỹ Siu Black (vai Emme Tiên) và MC Trấn Thành (vai bầu sô). Phim còn đánh dấu sự trở lại của Anh Thư với phim nhựa bằng vai diễn “đả nữ” trong lốt một ni cô hiền dịu. Với “nữ hoàng” của môn thể thao dancesport Khánh Thy, vai sát thủ Trúc Lan của “Em hiền như ma sơ” là một trong những dấu mốc quan trọng và đáng nhớ khi đây là bộ phim đầu tiên cô tham gia với tư cách diễn viên.

Hai nhân vật chính của bộ phim. (ảnh: Galaxy)
Hai nhân vật chính của bộ phim. (ảnh: Internet)

Đặc biệt trong phim, các diễn viên sẽ trực tiếp nhập vai trong các pha hành động. Nhờ thế mà khán giả đương nhiên sẽ “mãn nhãn” với các pha hành động của chính diễn viên, nhưng điều đó cũng gây không ít nguy hiểm và áp lực diễn xuất cho họ.

Với sự dẫn dắt của đạo diễn Hoàng Thiên Trụ, dàn diễn viên tên tuổi: Siu Black, Anh Thư, Khánh Thi, Trấn Thành ... cùng nhiều pha gay cấn, kịch tính và thú vị, “Em hiền như ma sơ” hứa hẹn sẽ là một bộ phim đáng xem trong dịp Noel này. Phim sẽ chính thức được công chiếu từ ngày 17.12 trên toàn quốc.

 

                                                                                        Theo NLĐ

Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục