Ngày 21-12, lễ trao giải cuộc thi Tiểu thuyết lần thứ III (2006-2010) được tổ chức tại Hội Nhà văn Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo người viết văn và độc giả. Không chỉ dừng lại ở giải thưởng, sự tôn vinh dành cho những tác phẩm xuất sắc, cuộc thi tiểu thuyết đã góp phần nâng nền chung của văn chương hiện nay lên một tầm mức mới.

 

Những nhà văn nhận giải tại cuộc thi viết tiểu thuyết lần thứ III.

Tại lễ trao giải, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn khẳng định, ba cuộc thi tiểu thuyết liên tiếp được tổ chức từ năm 1998 đến 2010 đã thực sự tạo ra những sự kiện văn học được người viết, người đọc quan tâm. Từ 176 tác phẩm dự thi trong cuộc thi lần thứ I, đến cuộc thi viết tiểu thuyết lần thứ III, Hội Nhà văn đã nhận được 247 tác phẩm. Như vậy có thể thấy từ sự đúng đắn của một chủ trương đã tạo ra bước phát triển mới của một loại thể loại. Trong lúc văn hóa đọc đang chịu nhiều áp lực, thị phần văn học đang bị thu hẹp một cách đáng lo ngại thì số người trụ lại với tiểu thuyết không bị cạn đi mà ngày càng được bổ sung nhiều tên tuổi mới. Cùng với việc mở rộng dung lượng sử thi là sự phong phú về thể loại từ tiểu thuyết lịch sử, tiểu thuyết tư liệu, tiểu thuyết chiến tranh… các nhà văn đã thể hiện thái độ nhập cuộc, tính tích cực xã hội của nhà văn.

Cuốn Hội thề của Nguyễn Quang Thân tiêu biểu cho những tiểu thuyết lịch sử. Cuốn tiểu thuyết đã lấy không gian của thành Đông Quan và vùng Kinh Bắc, khắc họa lại cuộc kháng chiến chống quân Minh với thủ lĩnh Lê Lợi và lãnh tụ tinh thần Nguyễn Trãi. Câu chuyện đã được nhiều người biết đến trong chính sử nhưng thông điệp mà nhà văn gửi tới bạn đọc đang còn và sẽ còn có ý nghĩa sâu sắc lâu dài. Đó là tư tưởng lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, theo đuổi hòa hiếu để cứu vãn những sinh linh trong cuộc chiến. Một vấn đề khác, cũng rất quan trọng là vai trò của trí thức, thái độ đối với trí thức, một vấn đề thời sự đối với xã hội phương Đông. Dưới ngòi bút của Nguyễn Quang Thân, lịch sử đã được làm mới lại để trở thành lịch sử của ngày hôm nay, vấn đề của ngày hôm nay.

Với đề tài chiến tranh, cuộc thi đã có cả một đội ngũ hùng hậu với những tên tuổi quen thuộc. Đó là Từ Nguyên Tĩnh với Truyền thuyết Thu Bồn; Nguyễn Quang Hà với Vùng lõm; Trầm Hương với Đêm Sài Gòn không ngủ… Với mức độ thành công khác nhau, các tác phẩm viết về chiến tranh đã thể hiện một tầm nhìn cao hơn chiến tranh, khắc họa cho được phẩm giá dân tộc và phẩm giá con người.

Mảng đề tài văn học tham gia trực tiếp vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập có những đại diện xuất sắc như Nguyễn Bắc Sơn, Đỗ Thị Hiền… và đặc biệt tác phẩm Thần thánh và bươm bướm, với bút pháp giả tưởng và hoạt kê, tác giả Đỗ Minh Tuấn được nhận xét rằng đã đưa tới cuộc thi một giọng tiểu thuyết lạ. Cũng về đề tài này, song Lửa đắng của Bắc Sơn là một tiểu thuyết về văn hóa quản lý, mang hơi thở của thời đại. Câu chuyện lấy bối cảnh về cuộc sống Hà Nội trong đổi mới, song khác với tiểu thuyết của Đỗ Minh Tuấn, tác phẩm được coi là đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự biến dạng của các truyền thống dân tộc thì Lửa đắng lại nghiêng về biểu dương những con người dũng cảm khai phá mở đường.

Cuộc thi đã khép lại với một giải A được trao cho Hội thề tác giả Nguyễn Quang Thân; 3 giải B dành cho Chân trời mùa hạ của Hữu Phương, Vùng lõm của Nguyễn Quang Hà, Quyên của Nguyễn Văn Thọ. 10 giải C được trao cho: Lửa đắng của Nguyễn Bắc Sơn, Heo may về (Gió chuyển mùa) của Đỗ Thị Hiền Hòa, Xiêng Khoảng mù sương của Bùi Bình Thi, Thần thánh và bươm bướm của Đỗ Minh Tuấn, Biết đâu địa ngục thiên đàng của Nguyễn Khắc Phê, Xuân từ chiều của Y Ban, Đêm Sài Gòn không ngủ của Trầm Hương, Thức giấc của Thùy Dương, Đất trời vần vũ của Nguyễn Một, Những cánh hoa lòng (Dòng sông chết) của Thiên Sơn.

Hội Nhà văn Việt Nam tiếp tục phát động cuộc thi lần thứ IV giai đoạn 2011-2013, khuyến khích các tác giả sáng tác về mọi đề tài, ưu tiên đề tài chiến tranh và đổi mới với mong muốn thổi bùng lên ngọn lửa đam mê, sức sống cho nền tiểu thuyết Việt Nam.

 

                                                                                      Theo SGGP

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục