Phong trào TD-TT phát triển góp phần nâng cao sức khoẻ và đời sống tinh thần cho người dân Lạc Sơn
(HBĐT) - Trước năm 2000, Lạc Sơn được biết đến là một huyện còn gặp nhiều khó khăn với thu nhập bình quân mới chỉ đạt 1,5 triệu đồng/người/năm. Văn hóa – xã hội có những hạn chế nhất định, nếp sống văn hóa mới chưa được quan tâm đúng mức, tồn tại hiện tượng mê tín dị đoan, ma chay cưới xin linh đình tốn kém, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng. Sau 10 năm triển khai, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Lạc Sơn đã phát huy hiệu quả tích cực, nâng cao mức hưởng thụ tinh thần cho nhân dân, đẩy lùi tệ nạn xã hội.
Lạc Sơn có địa bàn rộng với 29 xã, thị trấn, trong đó, nhiều xã vùng sâu, xa, sự phát triển không đồng đều giữa các khu vực dân cư là trở ngại khá lớn khi phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’ triển khai tại địa phương. Tuy nhiên, ý thức được những tác dụng to lớn của phong trào nên chính quyền địa phương đã có sự quan tâm kịp thời, nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo các cấp đưa phong trào đến nhân dân. Nhờ đó, phong trào đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, được nhân dân nhiệt tình ủng hộ, tham gia. Từ phong trào lớn, huyện đã xây dựng và triển khai thành nhiều CVĐ, phong trào cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế. Là một trong 4 trung tâm lớn của đất Mường cổ, Lạc Sơn đã thực hiện phong trào với phương châm “ kế thừa, phát triển có chọn lọc những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Mường, phát huy giá trị nhân văn mỗi cá nhân, đồng thời xóa bỏ những tập tục lạc hậu không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội”.
Đồng chí Phạm Thị Hào – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Lạc Sơn cho biết: Huyện tập trung tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức cho người dân, đưa phong trào đến từng gia đình, cá nhân. Hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua hình thức như: băng zôn, khẩu hiệu, kẻ panô, áp phích, hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội thi thông tin cổ động. Ngoài ra, việc tổng kết, tuyên dương, khen thưởng cũng được tiến hành thường xuyên để kịp thời tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, rút ra bài học kinh nghiệm về những vấn đề còn tồn tại. Ban chỉ đạo các cấp đã vận động 100% xóm, phố xây dựng quy ước, kết hợp lồng ghép các tiêu chí trong xây dựng hộ gia đình, phố, xóm, cơ quan, đơn vị, trường học và các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Qua đó, tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá đã từ 42% (năm 2000) tăng lên 71% năm 2009; khu dân cư văn hoá từ 28% (năm 2000) tăng lên 70% năm 2009….
Có thể thấy, những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã tác động lớn đến sự phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân Lạc Sơn. Các giá trị văn hoá truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc được giữ gìn, phát triển, tình làng nghĩa xóm ngày thêm gắn chặt, đoàn kết. Khi tết âm lịch Tân Mão đang đến rất gần, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn huyện Lạc Sơn càng được phát động sôi nổi. Các khu dân cư cùng hăng hái thi đua hoàn thành hệ thống đường giao thông nông thôn, xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp. Hoạt động luyện tập thể thao, văn nghệ trở nên sôi động hơn trong mỗi thôn, xóm. Công tác chuẩn bị cho các lễ hội văn hoá truyền thống vào đầu năm mới cũng được tích cực tiến hành…Một mùa xuân mới ấm no, hạnh phúc, văn minh đang đến rất gần trên mảnh đất Mường Vang.
Dương Liễu
Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường.