(HBĐT) - Thực hiện Đề án xây dựng NVH thôn bản, đến nay, toàn huyện Cao Phong đã có 104/124 xóm, bản, KDC có nhà văn hoá hoạt động.
Các nhà văn hoá có diện tích từ 60 m2 trở lên, phổ biến là loại hình nhà sàn, nhà xây mái lợp pro ximăng, giá trị bình quân từ 90 triệu - 120 triệu đồng/nhà, trong đó, Nhà nước hỗ trợ từ 12 triệu - 20 triệu đồng/nhà, còn lại do nhân dân đóng góp tiền, ngày công, vật liệu. Riêng năm 2010, huyện xây mới và cải tạo 16 nhà văn hoá thôn bản. Trong đó có 1 nhà ở xóm Đúc, xã Nam Phong bên cạnh huy động sức dân còn trích từ nguồn tái định cư và Chương trình 135 xây dựng công trình khang trang, chứa khoảng 200 chỗ ngồi với tổng trị giá trên 300 triệu đồng.
Những năm qua, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng thiết chế văn hoá tại cơ sở, 35 nhà văn hoá thôn, bản đã được trang bị thiết bị như âm ly, loa đài, đàn ghi ta. Nhân dân các xóm có nhà văn hoá khác cũng tự đóng góp, đầu tư thiết bị phục vụ hoạt động sinh hoạt cộng đồng như: giao lưu văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt khu dân cư, các dịp lễ hội.
Lạc Bình
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.