Những diễn viên, người dẫn chương trình, tác giả vốn vẫn chấp bút cho "Gặp nhau cuối năm" đã kết thành một ekip để dựng chương trình hài định kỳ hằng tháng - Thành phố cười. Chương trình mở màn với chủ đề "Thành phố cười 5 mùa" sẽ diễn ra ngày 19-6 tới tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô.

 
Kịch bản chương trình được "giáo sư" Cù Trọng Xoay chấp bút. Vị "giáo sư" hóm hỉnh này chính là Đinh Tiến Dũng, người thường xuyên chuẩn bị phần nội dung cho các chương trình "Táo quân" hằng năm. Trong đó, phần chủ lực là những bài hát chế sẽ được đầu tư, duy trì. Chưa kể, theo tiết lộ của NSƯT Chí Trung - đạo diễn chương trình, những người thực hiện đã thu thập hơn 100 kịch bản hài trong 3 năm qua để chuẩn bị cho chương trình này. "Từ 3 năm trước, chúng tôi đã nghĩ tới việc từng bước tổ chức những chương trình có sự góp mặt của các danh hài như thế này", đạo diễn, NSND Lê Hùng nhấn mạnh thêm: "Khán giả sân khấu từng bước thay đổi và hài kịch nếu muốn tồn tại thì cũng phải tự tìm đến với những hình thức khác, quy mô hơn và... lạ hơn".

Thực tế, từ nhiều năm trước sân khấu phía Bắc đã tồn tại một số ông "bầu" chuyên kéo "sao" từ nhà hát đến góp mặt trong một số chương trình hài kịch tổng hợp. Tuy nhiên, sự dài hơi, nhiều lớp lang của "Gặp nhau cuối năm" đã khiến khán giả ngày càng nhận thức rõ hơn rằng chả tội gì phải đi xem những mảnh vụn như vậy. "Từ ba năm lại đây, qua thăm dò ý kiến thì thấy, khán giả có nhu cầu xem những vở hài kịch dài hơi, có đủ lớp lang ý nghĩa với những hình thức thể hiện độc đáo" - NSND Lê Hùng nói. Chính vì thế, sản phẩm lai giữa "Đời cười" và "Gặp nhau cuối năm" ra đời.

Nếu như kịch bản dựa trên những phong cách đã được "thử lửa" thị trường thì cách dàn dựng, thiết kế, tương tác với khán giả là những yếu tố được đầu tư làm mới. Theo đơn vị tổ chức sẽ có một màn hình LED lớn hỗ trợ khán giả và đây sẽ là chương trình hài "tương tác" đầu tiên với người xem. Điều này cho đến giờ có vẻ phiêu lưu. Bởi khán giả, không như diễn viên, rất có thể sẽ "choáng" với sân khấu và không thể nói nên lời. Nếu dùng khán giả "cài cắm" thì lại mất đi tính "thật". Và vì thế, đây sẽ là một trong những bí mật để người xem khám phá.

Chương trình cũng dự kiến phục vụ ở các vùng lân cận nhằm thu hút thêm một lượng khán giả để có thể tiếp tục tái đầu tư cho những phần tiếp theo, để đưa ra một thương hiệu cười mới.

Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục