(HBĐT) - Chị Nga được tiếng là người năng động, miệng nói, tay làm lại có tài xã giao, nói năng lưu loát, dịu dàng nên được anh, chị em trong cơ quan quý mến.

 

Vốn là con gái thành phố, chị được trời phú cho vào loại xinh đẹp nhất, nhì trong khối phố. Chị được sinh ra trong gia đình bố là cán bộ cấp tỉnh, mẹ là nhà giáo nên được sự chăm sóc giáo dục của gia đình chu đáo. Lập gia đình khi có được một cháu gái đầu lòng đã vào học lớp 1, anh chị ra ở riêng. “Gái một con”, chị lại càng nõn nà, xinh đẹp.  

Mái ấm của gia đình chị đầy đủ, trở thành niềm mơ ước của nhiều bạn bè. Chị làm việc ở một cơ quan kinh tế nên đồng lương cũng xông xênh, anh là kỹ sư ở một cơ quan quản lý dự án nên thu nhập cũng khá, của ăn, của để của anh chị cũng dư dật.

 Ở ngoài với bạn bè, chị niềm nở tươm tất, xởi lởi nhưng về nhà chị có một nhược điểm là lúc không bằng lòng với chồng là chị “mặt nặng, mày nhẹ”. Chồng chị, anh Quảng là người hiền lành, ít nói. Chiều lại có thú đi chơi ten-nít, có hôm 19-20h mới về. Về đến nhà, chị lặng lẽ không nói một lời, “chiến tranh lạnh” rất khó chịu. Anh Quảng biết tính vợ nên nhỏ nhẹ:

 

- Em thông cảm, đánh xong vui với anh em cốc bia ngồi lai rai với đĩa lạc rang, con mực nướng nên về hơi muộn.  

Tưởng là chị thông cảm, ai ngờ chị càng gắt gỏng:

 - Tôi là con ôsin nhà anh à, chờ bữa cơm mòn con mắt.

 

Anh lại nhẹ nhàng: 

 - ấy, em nói thế là nặng lời rồi đấy.

 Việc xảy ra một đôi lần làm không khí gia đình nặng nề. Biết chuyện xảy ra của gia đình con gái, mẹ chị tâm tình, nhỏ nhẹ nhắc nhở con:

 

- Nga này, mẹ biết con làm ăn linh hoạt, giao tiếp khéo léo, ở cơ quan bạn bè quý mến nhưng về nhà có lúc không bằng lòng với chồng con là vùng vằng. Mình là người phụ nữ như ngọn lửa trong nhà, giữ khéo thì cửa nhà êm ấm, rực đỏ quá thì thiêu cháy tổ ấm mà hắt hiu thì lạnh lẽo, tẻ nhạt. Vì vậy, con gái, người vợ trong mái ấm là phải biết điều chỉnh, phải biết giữ gìn ngọn lửa. Hạnh phúc gia đình trong tầm tay, đừng để nó tuột mất. Người phụ nữ muốn giữ hạnh phúc gia đình, trước hết phải có lòng nhân hậu.

 

Nghe mẹ nói, chị Nga thấm thía, thấy lòng mình se lại.

 

 

                                                                         Văn Song (T.T.V)

 

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục