Các nghệ sĩ Việt Nam và Thụy Sĩ biểu diễn tại Liên hoan văn hóa dân tộc Obwalden. (Ảnh: Lê Thanh/Vietnam+)

Các nghệ sĩ Việt Nam và Thụy Sĩ biểu diễn tại Liên hoan văn hóa dân tộc Obwalden. (Ảnh: Lê Thanh/Vietnam+)

Liên hoan văn hóa dân tộc Thụy Sĩ - Việt Nam đã thu hút gần 1.500 khán giả trong đêm biểu diễn đầu tiên 7/7 tại vùng núi bang Obwalden, Thụy Sĩ.

Đoàn ca nhạc dân tộc Nhạc viện quốc gia Hà Nội gồm 12 nghệ sỹ, do bà Nguyễn Thị Phúc, Phó Giám đốc nhạc viện dẫn đầu, sẽ biểu diễn cùng các nghệ sỹ đến từ vùng núi Toggenburg ở đông bắc Thụy Sĩ.

Trong năm ngày Liên hoan, các nghệ sỹ Việt Nam biểu diễn đàn bầu, đàn tam thập lục, klông pút, và sáo… còn các nghệ sỹ Thụy Sĩ thể hiện các nhạc phẩm của họ bằng các nhạc cụ truyền thống như kèn làm bằng sừng và gỗ.

Ông Martin Hess, Giám đốc liên hoan tâm sự rằng âm nhạc thật kỳ diệu khi gắn kết các dân tộc lại với nhau mà không cần ngôn từ. "Tại liên hoan âm nhạc này, các bạn Việt Nam chơi các bản nhạc của Việt Nam, những người dân vùng núi Thụy Sĩ chơi những bản nhạc của Thụy Sĩ, nhưng tất cả đã hòa quyện lại với nhau thật tuyệt vời. Nghệ thuật biểu diễn của các nghệ sỹ Việt Nam thật hấp dẫn," ông nói.

Chị Nguyễn Thu Thủy, nghệ sĩ biểu diễn đàn tam thập lục, cho biết khi tập biểu diễn chung với các bạn Thụy Sĩ, họ rất thích thú và ngạc nhiên khi nhìn thấy các nhạc cụ của Việt Nam đơn giản, thô sơ làm toàn bằng tre nứa, nhưng khi biểu diễn lại tạo nên những giai điệu thật đẹp.

Liên hoan văn hóa dân tộc Obwalden là một liên hoan ca nhạc truyền thống hàng năm của vùng núi Thụy Sĩ, được tổ chức từ năm 2006. Hàng năm Ban tổ chức Liên hoan mời nghệ sỹ từ các nước sang tham gia biểu diễn cùng với các nghệ sỹ ca nhạc dân tộc từ các vùng miền của Thụy Sĩ. Đây là lần đầu tiên một nước châu Á được mời tham gia.

Liên hoan được chuẩn bị rất công phu. Ông Martin Hess đã sang Việt Nam 3 lần để cùng với Nhạc viện chọn nghệ sỹ và các tiết mục biểu diễn, viết bài, đưa tin trên báo, đài giới thiệu về nhạc dân tộc và đoàn nghệ sỹ Việt Nam./.

 

                                                                         Theo TTXVN

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục