Những nghệ sĩ trẻ của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) đang dốc sức cho một chương trình múa đương đại khá đặc biệt với tên gọi Đối thoại - một chương trình “mang hơi thở của cuộc sống trên cái gốc hàn lâm và được trình diễn bởi những nghệ sĩ rất trẻ tuổi”, tổng đạo diễn Phúc Hùng cho biết.

 

Mồ hôi của các nghệ sĩ trẻ đã ướt sàn từ hơn một tháng nay với những buổi tập đều đặn và nghiêm túc trên mặt bằng thuê tạm tại phòng tập của Trường Múa TP.HCM - Ảnh: M.T.

Chương trình nghệ thuật âm nhạc và múa đương đại Đối thoại sẽ ra mắt khán giả vào 20g ngày 9-7 tại Nhà hát TP.HCM. Chương trình sẽ là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc và nghệ thuật múa đương đại của hơn 20 nghệ sĩ thuộc Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM.

Ngoài sự dàn dựng sáng tạo và trẻ trung qua các tiết mục múa như Nước, Đối thoại, Hồi tưởng... của các nghệ sĩ múa Nguyễn Phúc Hùng, Nguyễn Phúc Hải,

Hải Anh, Đức Nhuận... âm nhạc của chương trình cũng là sự kết hợp độc đáo giữa những nhạc cụ phương Tây như oboe và cello cùng tiếng đàn tranh của nghệ sĩ Hải Phượng, kèn clarinet, nhạc cụ gõ vibraphone cùng ngũ tấu dây...

Sau nhiều năm “ngủ đông” và nhiều phần xa lạ với đại đa số khán giả, các nghệ sĩ múa ballet cổ điển đang nỗ lực sáng tạo để làm mới những chương trình nghệ thuật của mình.

Cụ thể trong Đối thoại lần này, khán giả có thể cảm nhận được một không gian nhiều chiều qua cách chơi cùng ánh sáng và đạo cụ, giữa những đoạn phim ngắn được ghi lại ngay trên sân khấu khi các nghệ sĩ đang trình diễn và chiếu trực tiếp lên màn chiếu.

Không còn sự chuyển cảnh khá khô và thô khi kết thúc một tiết mục mà sẽ là cách chuyển mềm mại, đầy dụng ý bằng ánh sáng.

Sau Ô cửa sổ, Chuyển, Những điệu múa gió mùa... từng gây thích thú cho người xem, Phúc Hùng và những cộng sự của anh lại tìm tòi và thử nghiệm cái mới trên nền tảng cổ điển.

Giải thích cho tên gọi Đối thoại, nghệ sĩ Phúc Hùng chia sẻ: “Đối thoại sẽ được hiểu theo hai nghĩa, đó là việc nói chuyện, tìm tòi và trao đổi giữa chính những nghệ sĩ chúng tôi, bởi mỗi người đều ẩn chứa cái tôi rất lớn, chưa thể cởi mở cùng nhau giữa hai khái niệm hiện đại và cổ điển. Còn nghĩa đối thoại thứ hai, chúng tôi dành cho khán giả. Chúng tôi không muốn khán giả bỏ tiền đi xem một chương trình múa nghệ thuật đương đại và ra về trong cái lắc đầu ngán ngẩm, vì chẳng có gì thu hút hay đơn giản là chẳng hiểu nội dung muốn nói cái gì”.

Cũng có thể vì lý do này mà trên sàn tập của Đối thoại luôn có những mẩu trao đổi về các động tác biểu diễn giữa những nghệ sĩ múa lâu năm và các diễn viên trẻ tuổi - những cuộc đối thoại cần thiết và đáng trân trọng.

                                                                        Theo TuoiTre

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục