Thời gian qua, Hội Nhạc sĩ VN có nhiều hoạt động tốt, nhưng hiện

Thời gian qua, Hội Nhạc sĩ VN có nhiều hoạt động tốt, nhưng hiện "đau đầu" trong việc xét đề cử giải thưởng.

Vụ khiếu kiện xung quanh đề cử Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh về âm nhạc đang làm dấy lên những bàn luận trong giới nhạc sĩ.

 

Sự việc tóm lược như sau: Cho rằng hội đồng cơ sở thiếu công bằng trong khi xét duyệt hồ sơ, 5 nhạc sĩ bị loại khỏi danh sách đề cử lên hội đồng cấp bộ là Đoàn Bổng, Đinh Quang Hợp, Ngọc Khuê, Thế Song, Lê Việt Hoà đã gửi đơn khiếu nại, kiến nghị đến Hội Nhạc sĩ VN, chủ tịch hội đồng nghệ thuật của Hội Nhạc sĩ VN, chủ tịch hội đồng cơ sở thẩm định tác phẩm âm nhạc 2010. Sau đó, vụ việc có thêm sự đồng tình của các nhạc sĩ: Văn Thành Nho, Trương Tuyết Mai, Phan Long...

Chờ đợi không nhận được hồi âm, gần đây các nhạc sĩ lại gửi đơn tới các cơ quan, ban ngành và lãnh đạo của Bộ VHTTDL. Bên lĩnh vực điện ảnh cũng có những xôn xao, kiến nghị tương tự.

Các đơn kiến nghị cho rằng với số lượng trên 300 tác phẩm âm nhạc, công trình nghiên cứu của 68 tác giả; mà hội đồng cơ sở chỉ làm việc trong 3 ngày thì việc xét duyệt là khó chính xác, thiếu công tâm, chỉ dựa theo cảm tính là chính. Các nhạc sĩ cũng tỏ ra bất bình khi trong danh sách đề cử có tên những nhạc sĩ không mấy ai biết đến, chưa có tác phẩm được đông đảo công chúng biết tới...

Được biết, trong số 68 nhạc sĩ được thông báo làm hồ sơ, có 28 nhạc sĩ được hội đồng cơ sở đề nghị xét duyệt Giải thưởng Nhà nước 2010.  Hội đồng cơ sở giữ trách nhiệm đề cử gồm có các nhạc sĩ: Trần Long Ẩn, Phan Huỳnh Điểu, Ca Lê Thuần, Chu Minh, Đôn Truyền, Phạm Ngọc Khôi và GS-TSKH Tô Ngọc Thanh.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến của các nhạc sĩ xung quanh vấn đề liên quan đến việc khiếu kiện nói trên.

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu -  thành viên hội đồng cơ sở có trách nhiệm đề cử: Chúng tôi không có gì sai cả!

Quanh chuyện trao giải này còn nhiều điều phải bàn, nhưng chúng tôi không được phát biểu, mà chỉ một người đại diện được  phát ngôn với báo chí thôi. Về phần hội đồng, chúng tôi đã họp và không thấy có gì sai trong quy trình đề cử, xét chọn cả. Nếu nói chúng  tôi chỉ có 3 ngày để đọc hồ sơ cũng như nghe bài của các nhạc sĩ thì không đúng, vì trước đó, mỗi thành viên đã có một quá trình nghe và thẩm định những tên tuổi nhạc sĩ trong vòng 10 năm trở lại.  Ai có bài gì hay là biết ngay mà. Tôi nghĩ, chẳng qua là “con gà tức nhau tiếng gáy mà thôi”.

Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc - người có tên trong danh sách đề cử lần này: Việc trao giải thưởng cứng nhắc và hình thức

Về giải thưởng âm nhạc, theo tôi, nó đã là một vấn đề cũ kỹ và lạc hậu rồi. Bản chất vấn đề đã lỗi thời thì dù ta có cố gắng làm theo cách này hay cách khác cũng không thể có kết quả hay được. Giải thưởng âm nhạc hay những danh hiệu hiện nay được trao ở ta không phản ánh một cái gì có tính chất vĩnh cửu, mà mang nhiều “màu sắc ban phát”. Nhận xét về quá trình bình xét hồ sơ của ban giám khảo, ông Phúc cho rằng: “Trong ban giám khảo còn có  người không phải là người sáng tác, không có uy tín trong giới nhạc sĩ. Như vậy kết quả khó tránh được những sai sót”.

Nhận xét về chất lượng của các kỳ trao giải gần đây, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc đưa ra ý kiến: “Giải thưởng Nhà nước được trao 2 năm một lần, Giải thưởng Hồ Chí Minh trao 5 năm 1 lần, quy định này có vẻ quá cứng nhắc và hình thức. 2 năm để trồng một cái cây còn chưa ra quả, một người làm nghề sáng tác trong 2 năm thì làm được gì nhiều. Ví như tôi, sáng tác nhạc 40 năm nay mới được đề nghị xét tặng giải thưởng. Những lần trao giải trước, toàn những tác giả có tên tuổi và sáng tác nhạc vài chục năm, ai xứng đáng thì gần như đã trao cả rồi. Giờ cứ quy định 2 năm hay 5 năm một lần thì tìm đâu ra người để trao?”.

Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc cho rằng, những giải thưởng như hiện nay nên chuyển sang  một cái khác để nó khỏi lỗi thời, cũ kỹ.    

                                                                      Theo LaoDong

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục