Thí sinh Lương Nguyệt Anh.

Thí sinh Lương Nguyệt Anh.

Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc Giải Sao Mai 2011 đang rộn ràng khai cuộc vòng khu vực. Năm nay có nhiều điểm mới trong cách thức tổ chức, cộng với việc chất lượng thí sinh đồng đều ở mức khá trở lên, báo hiệu một mùa Sao Mai bội thu.

Cuộc thi Sao Mai 2011 đang diễn ra vòng chung kết khu vực phía bắc, nhưng đã thấy xuất hiện nhiều ứng viên sáng giá cho ngôi quán quân năm nay.

Khu vực phía bắc vốn được coi là cái “nôi” của cuộc thi Sao Mai. Trừ mùa giải đầu tiên (1997) cả ba giải cao nhất đều thuộc về các thí sinh khu vực phía nam, còn các mùa sau đó, hầu hết các ngôi vị cao nhất đều thuộc về các giọng hát phía bắc, đó là Trọng Tấn (1999), Phương Nga (2001), Hoàng Tùng (2003), Tuấn Anh - Tân Nhàn - Vương Dung (2005), Lê Anh Dũng - Hà Linh - Thành Lê (2007), Lê Xuân Hảo - Bùi Lê Mận - Hà Hoài Thu (2009) và năm nay - 2011, khu vực này cũng xuất hiện nhiều ứng viên “nặng ký”.

Ở phong cách nhạc nhẹ, Hoàng Quyên (từng lọt vào top 9 dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2009) được chú ý nhất. Sở hữu giọng hát alto khá hiếm hiện nay cùng với lối hát bình dị, nhưng đầy “lửa”, Hoàng Quyên bước vào cuộc thi lần này rất tự tin. Ngoài ra, một số ứng viên khác cũng rất “sáng” là Lê Việt Nam, Quốc Bảo, Lê Việt Anh (Hà Nội), Văn Quyết (Hải Phòng), Hồng Chinh (Quảng Ninh).

Dòng thính phòng sau nhiều năm về tay các thí sinh nam, có thể sẽ thuộc về một giọng ca nữ, bởi năm nay có khá nhiều ứng viên, trong đó nổi bật là Huyền Hương - sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia VN, vừa đoạt giải nhất cuộc thi “Tiếng hát truyền hình Hải Phòng”. Giọng nữ cao nhưng lại có độ “dày” và “xước” kiểu nhạc nhẹ, nên nghe Huyền Hương hát cổ điển không bị cảm giác nặng nề, mà rất tươi mới, trẻ trung, đặc biệt là cảm xúc của cô truyền tải vào bài hát rất hiệu quả. Cùng ở Nhạc viện còn Tố Loan, Lê Kim Long cũng được đánh giá khá cao.

Thí sinh Nguyễn Thị Nha Trang.	Ảnh: N.B.L
Thí sinh Nguyễn Thị Nha Trang. Ảnh: N.B.L

Trong dòng nhạc dân gian đều có những giọng hát tương đối “sáng giá” như: Lương Nguyệt Anh, Phương Thúy, Linh Hoa, Nha Trang, Xuân Thuận... Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến cô gái Bắc Giang Lương Nguyệt Anh - một giọng hát trẻ tài năng và đầy khát khao chiến thắng, từng lọt vào top 9 dòng nhạc dân gian Sao Mai 2009. Phần thi của Lương Nguyệt Anh ở Sao Mai phía bắc năm nay được đánh giá là một trong số ít những thí sinh hoàn hảo nhất.

Đêm chung kết Sao Mai khu vực phía bắc sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3 lúc 21h ngày 17.7 từ Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).

 

                                                                  Theo Báo Laodong

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục