Tiết mục

Tiết mục "Hương xuân Tây Bắc" của trường MN Hoa Ban đạt giải A tại hội thi.

(HBĐT) - Ngày 13 và 14/7, huyện Mai Châu đã tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng và hát dân ca năm 2011. Tham gia có trên 500 diễn viên là các nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ đến từ 26 cơ quan, xã, thị trấn, trường học trên địa bàn huyện.

 

Các đoàn đã mang đến hội thi trên 100 tiết mục ở 4 thể loại: múa, hát tốp ca, đơn ca, dân ca với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước và quê hương Hòa Bình đổi mới. Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, hội thi đã thành công tốt đẹp. Theo đánh giá của Ban giám khảo, các đoàn đã có sự chuẩn bị chu đáo, công phu cả về nội dung, đạo cụ và trang phục. Chất lượng các tiết mục tham gia thi đạt chất lượng cao, trong đó có cả những xã ở vùng sâu, xa như: Hang Kia, Pà Cò, Pù Bin… Hội thi nhằm thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc và tuyển chọn các tiết mục đặc sắc tham gia hội diễn NTQC toàn tỉnh vào tháng 8.

 

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 70 giải cho các thể loại. Ở mỗi thể loại trao 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 5 giải khuyến khích. Chỉ nêu giải A; Ở thể loại múa: Tiết mục “Vui xuân trên bản Mông” (xã Pà Cò); “Hương xuân Tây Bắc” (trường MN Hoa Ban). Ở thể loại đơn ca: Tiết mục “Cô gái vót chông” (trường MN Hoa Ban); “Sa Pa nơi gặp gỡ đất trời” (xã Nà Mèo). Ở thể loại tốp ca: Tiết mục “Những chàng trai vùng cao” (xã Nà Mèo); “Một thoáng quê hương” (trường MN Hoa Ban). Ở thể loại dân ca: Tiết mục “Mời nước mời trầu” (trường MN Hoa Ban); Hát ru (xã Nà Mèo). Giải toàn đoàn, nhất: trường MN Hoa Ban; nhì: Nà Mèo, thị trấn Mai Châu; ba: Hang Kia, Công đoàn khối Dân Đảng, Nà Phòn.

 

                                                                                              

                                                                                    Minh Châu 

 

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục