"Chỉ còn lại tình yêu", loạt phim cảnh sát hình sự mới của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) sẽ lên sóng VTV1 vào "giờ vàng", bắt đầu từ ngày 28-7, ngay sau khi "Biệt thự màu tro lạnh" kết thúc...

 

"Chỉ còn lại tình yêu" do đạo diễn Vũ Minh Trí dẫn dắt trên kịch bản của nhà biên kịch Đặng Minh Châu. Dàn diễn viên hội tụ cả những gương mặt mới và cũ như Thiên Bảo, Việt Anh, Thu Trang...
 

Diễn viên Việt Anh sẽ vào vai phản diện trong “Chỉ còn lại tình yêu”.

Phim mang thông điệp giản dị như tên gọi, nhưng hành trình để khán giả cảm nhận thông điệp ấy khá lắt léo; những tình tiết nguy hiểm, bí ẩn... diễn ra quanh các nhân vật, trải suốt 30 tập phim. Bối cảnh phim là một thành phố lớn với câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Thắng, một thiếu tá thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, ngoài 30 tuổi. Chuyên án mà thiếu tá Thắng và đồng đội đang thực hiện đặt mục tiêu triệt phá đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ thuốc lắc và các chất ma túy khác trên địa bàn thành phố. Nhiệm vụ rõ ràng, nhưng quá trình phá án thật không đơn giản. Sự thể trớ trêu đã xảy ra khi Thắng bị hãm hại, bị đình chỉ công tác, gặp trắc trở trong đời sống riêng tư...

Khỏi phải nói đến tính chất nguy hiểm của vụ việc gắn liền với hai chữ "ma túy". Song chắc chắn, yếu tố thu hút người xem suốt mấy chục tập phim phải có sự đan cài những số phận con người phía sau cuộc chiến cam go ấy. Ai đã đọc tiểu thuyết "Hoa bay" (từng giành giải nhất cuộc thi viết về đề tài vì an ninh trật tự, vì sự bình yên của cuộc sống) của một nữ trung úy trẻ sẽ có thể cảm nhận hết được sự phức tạp trong cuộc chiến này. Nhưng trên hết, tác phẩm phải làm nổi lên hình tượng người chiến sĩ công an, giữa nhiệm vụ khó khăn mà đất nước giao phó, giữa tình riêng và vô vàn những lắt léo ở đời mà vẫn giữ trọn lời thề của người chiến sĩ công an nhân dân. Hình tượng ấy phải làm sao để tránh một chiều, phiến diện... mà vẫn gần gũi. Khó thay!

Đạo diễn Vũ Minh Trí đã quen thuộc với khán giả qua bộ phim truyền hình "Đi qua bóng tối", có lẽ sẽ không làm người xem thất vọng với loạt phim mới này. Thử thách lớn nhất, nằm ngoài khả năng chuyên môn của ê-kíp làm phim, có chăng chính là việc "Chỉ còn lại tình yêu" xuất hiện ngay sau loạt phim "Biệt thự màu tro lạnh", cũng là một bộ phim hình sự được nhiều người theo dõi. Khán giả liệu đã "no" chuyện lính hình sự?
 
                                                                           Theo HaNoiMoi
 

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục