Sáng 3.8, người dân xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã phát hiện trong một bình gốm cổ được gắn nắp kín ở độ sâu hai mét bên trong đựng chiếc ấn bằng đồng cổ độc đáo. Trên chiếc ấn cổ chạm một con rồng lớn.
Chiêc ấn đồng có chiều cao 18 cm, nặng 1,3 kg, ấn đồng có hai phần. Phần đầu chiếc ấn được chạm nỗi một con rồng lớn trông thần thái rất oai nghiêm hùng dũng, từ đầu rồng, mắt, vảy đuôi rồng lớn tạo nên sự đăng đối hài hòa cân xứng.
Phần thân của chiếc ấn hình vuông, kích thước mỗi cạnh dài 6cm, các mặt đều được khắc chữ Hán theo lối chữ Triện, mặt trước khắc chữ “Long”, mặt sau khắc chữ “ Hổ”; mặt bên trái có 4 dòng khắc nổi 16 chữ, hiện mới đọc được một số chữ như “ Ngọc ấn”, “Thăng quan phát tài”, “Kim ngọc mạn đường” (vàng ngọc đầy nhà); mặt bên phải khắc hai con dơi ngậm đồng tiền và hai dòng chữ Hán đối nhau, dòng thứ nhất “ Biển bức hiến kim tiền” (Con dơi dâng tiền vàng), dòng thứ hai chỉ đọc được hai chữ đầu “Phát tài”; đáy ấn khắc chữ “Phúc Lộc chi ấn” (ấn của Phúc Lộc).
Cán bộ bảo tàng Hà tĩnh cho biết, theo một số nhà nghiên cứu chiếc ấn đồng được tạo tác rất kỷ thuật chạm trổ theo thể thức của thời Nguyễn. Đây là một kiệt tác nghệ thuật hàm chứa giá trị lịch sử, văn hóa độc đáo được những nghệ nhân tài hoa thiết kế, tạo tác với đường nét và kỷ pháp điêu luyện độc nhất vô nhị từ trước đến nay được tìm thấy ở Hà Tĩnh.
Hiện chiếc ấn đồng đang được các nhà nghiên cứu tìm hiểu thêm về niên đại và phiên âm, dịch nghĩa các chữ Hán.
Theo Báo Laodong
Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường.