Các tác giả đoạt giải cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2009 - 2010.

Các tác giả đoạt giải cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2009 - 2010.

Phần lớn những tác giả đoạt giải cao của cuộc thi sáng tác cho thiếu nhi do NXB Kim Đồng tổ chức hàng năm đều có xuất phát điểm từ môi trường văn học phía Nam. Điều gì đã khiến các tác giả viết cho thiếu nhi phía Bắc chưa tạo được một cuộc bứt phá? Tại sao sau nhiều nỗ lực, họ đành lòng để cho những giải thưởng lớn đều lọt vào tay các tác giả phía Nam?

"Đời gọi tên biết bao lần"

Thực hiện một cú hat-trick 3 năm liền đoạt giải thưởng văn học dành cho thiếu nhi, Nguyễn Thị Bích Nga là cái tên quen thuộc nhất trong các đợt vận động sáng tác cho thiếu nhi do NXB Kim Đồng, Hội Nhà văn Hà Hội và Hội Nhà văn Đan Mạch tổ chức với giải Ba (2007); giải Nhất (2008) và giải Nhì (2008 - 2009). Gia tài văn chương của tác giả Nguyễn Thị Bích Nga đã lên đến hàng chục đầu sách viết và dịch cho NXB Trẻ và NXB Kim Đồng. Trước cú hat-trick này, Nguyễn Thị Bích Nga từng được biết đến với giải A trong Cuộc vận động sáng tác dành cho thiếu nhi của NXB Trẻ, giải Văn học thiếu nhi Vì tương lai đất nước lần I (năm 1993) và giải A từ Cuộc vận động sáng tác truyện dành cho thiếu nhi của NXB Kim Đồng năm 1995.

Trần Đức Tiến - một tác giả Vũng Tàu - không gợi cảm giác hiện hình về một người viết cho thiếu nhi, song những tác phẩm dành cho lứa tuổi này của ông lại đặc biệt thành công. Đoạt giải thưởng Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi của NXB Kim Đồng (2001-2002) với tập truyện dài Làm mèo được dư luận đánh giá cao, mới đây, Trần Đức Tiến lại gây bất ngờ khi giành Quán quân tại cuộc vận động sáng tác văn học cho thiếu nhi với chủ đề Bước qua hai thế giới. Trần Đức Tiến cũng là thế hệ nhà văn mới thực sự xuất sắc với dòng truyện đồng thoại.

Trương Tiếp Trương là một trường hợp “lạ”. Trước cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi của NXB Kim Đồng năm 2009 - 2010, tên anh chỉ được biết đến qua các truyện ngắn đăng báo hoặc các tác phẩm dịch. Nhưng Trương Tiếp Trương đã âm thầm bùng nổ khi Đối thoại với thiên nhiên thành công, dù sau đó tên anh chỉ còn được nhắc nhớ nhiều với công việc dịch giả.

 

Vấn đề là ở chỗ…

Trương Tiếp Trương từng nói: “Việc tiếp xúc với các tác phẩm văn học nước ngoài bồi đắp cho ta tư duy nhanh nhạy và tự nhiên, điều rất cần thiết khi viết truyện cho thiếu nhi”. Nguyễn Thị Bích Nga và Trương Tiếp Trương ngoài viết truyện cho thiếu nhi còn là những dịch giả khá thành công, đã từng tham gia dịch bộ sách Cửa sổ tâm hồn. Khả năng dịch Việt - Anh, Anh - Việt xuất sắc là một lợi thế của nhà văn là giảng viên Trường Ngoại ngữ không gian (Outerspace Language School) TP. Hồ Chí Minh. Ngoài hai tác phẩm dịch Sự thật về quảng cáoChữa lành, gần đây, Trương Tiếp Trương cũng “trở lại” với bản dịch ra tiếng Anh tác phẩm Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (Open the window, eyes closed) của tác giả Nguyễn Ngọc Thuần.

Trần Đức Tiến viết nhiều sách cho người lớn nhưng không bị lẫn lộn khi sáng tác cho thiếu nhi. Những thành tựu đạt được cho thể loại văn học dành cho lứa tuổi nhiều tưởng tượng này như Đi tìm xứ “Biếu Không”, Cổ tích Chuột, Nhạc sĩ Dế Lửa, Thi sĩ Còng Gió, Chuyện xóm vườn… đã chứng minh điều đó.

Nhiều tác giả khác như Anh Đào, Nguyên Hương, Thu Trân, Phương Trinh, Quế Hương… cũng là những cái tên tác giả xuất sắc của phía Nam đã ghi dấu ấn trong các cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi.

Liệu có phiến diện không khi nói rằng các giải thưởng lớn cho thiếu nhi đều về tay các nhà văn phía Nam? Phải chăng vì “phong trào sáng tác cho thiếu nhi khu vực phía Nam sôi động hơn ở phía Bắc” như nhà văn Lê Phương Liên đã nói? Để có một tác phẩm văn chương thực sự chất lượng cho những mầm non của đất nước, một phông kiến thức, một sự chuẩn bị về mặt ngôn ngữ, một lối viết “thực sự thiếu nhi”, một giác quan văn học hiểu được những gì mà tâm hồn thiếu nhi thực sự đang “thiếu đói” và háo hức tìm hiểu... phải chăng vẫn là những bài học nằm lòng?

Lối viết đơn giản, hài hước, nhẹ nhàng, xuất phát từ tấm lòng đối với con trẻ của các tác giả phía Nam đã “ăn điểm” trong các cuộc vận động sáng tác. Viết cho thiếu nhi không phải để thi thố, mà để khơi dậy cho các em niềm ham mê đọc sách và tìm hiểu thế giới - đó là điều mà độc giả phát hiện ra trong các tác phẩm cho thiếu nhi của các tác giả phía Nam. Đáng tiếc, tinh thần ấy chưa được phổ rộng trong tư duy của nhiều tác giả viết cho thiếu nhi. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta hết hi vọng vào những tác giả viết cho thiếu nhi phía Bắc: Lục Mạnh Cường, Đỗ Thái Thanh, Vũ Thị Thanh Tâm, Phạm Hoàng Giang… Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi năm 2010 - 2011 của NXB Kim Đồng đang trong giai đoạn gấp rút, mọi kết quả đang còn đợi ở phía trước…  

 

                                                        Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục