8 thí sinh sẽ bước vào vòng chung kết chương trình thực tế “Sáng bừng sức sống” vào ngày 28.8 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TPHCM (trực tiếp trên VTV6 và VTV9)

 

 thí sinh bước vào vòng chung kết chương trình thực tế “Sáng bừng sức sống” vào ngày 28.8 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TPHCM (trực tiếp trên VTV6 và VTV9) gồm: Thu Trang, Mai Phương, Hồng Nhung, Hải Yến, Thanh Trúc, Thanh Hằng, Linh Chi, Hải Lê. Chương trình nhằm tìm kiếm và đào tạo 5 tài năng âm nhạc trẻ trở thành một ban nhạc nữ lần đầu tiên được đào tạo chuyên nghiệp tại VN.    

M.T
 

Lễ tiếp nhận 21 phiến đá chủ quyền quần đảo Trường Sa sẽ được tổ chức vào ngày 28.8 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc VN. Đây là hoạt động do Bộ VHTTDL phối hợp với Bộ Tư lệnh hải quân tổ chức nhân kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Các phiến đá được trưng bày tại nhà hầm Quảng trường Tây Nguyên thuộc khu các làng dân tộc nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, gắn với việc tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước đối với các tầng lớp nhân dân.  

K.A
 

“Liên hoan Múa không chuyên lần thứ III năm 2011” được tổ chức tại tỉnh Tiền Giang từ ngày 25 - 27.8. BTC đã nhận được đăng ký của 21 đơn vị của 17 tỉnh và 4 đơn vị thuộc Hiệp hội Văn hoá du lịch Công đoàn VN tham gia. Khu vực phía bắc và miền Trung gồm các đơn vị nghệ thuật của các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Hà Nội và Hà Tĩnh; khu vực phía nam gồm đơn vị nghệ thuật của các tỉnh: Tiền Giang, Bình Phước, Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Long An, Bến Tre và TPHCM; Các đơn vị nghệ thuật thuộc Hiệp hội Văn hoá du lịch Công đoàn VN: Nhà văn hoá Lao động tỉnh Bình Định; Nhà văn hoá Lao động tỉnh Gia Lai; Cung Văn hoá Lao động TP.Hồ Chí Minh; Đoàn nghệ thuật múa không chuyên Cty Sasco hàng không VN. Đêm khai mạc sẽ được tổ chức tại Trường Ấp Bắc - Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang, truyền hình trực tiếp trên sóng đài PTTH Tiền Giang và dự kiến trên sóng Đài Truyền hình VN.           

K.A
 

Cuộc thi “Thông tin và cuộc sống năm 2011” lần thứ ba do Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam đã chính thức phát động. Với các bài viết, hình ảnh và video clip, BTC cuộc thi năm nay đặc biệt khuyến khích các tác phẩm trong lĩnh vực kịch bản truyền thanh, kịch bản quảng cáo nêu bật được vai trò của bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Nhận bài dự thi từ 22.8 - 10.11 và lễ tổng kết, trao giải (tổng giải thưởng 129 triệu đồng) sẽ diễn ra vào cuối tháng 11.2011. Bài dự thi gửi về địa chỉ: Ban tổ chức cuộc thi “Thông tin và cuộc sống” (Báo điện tử VnMedia 142 Lê Duẩn - Hà Nội) hay qua địa chỉ email thongtinvacuocsong@vnmedia.vn . Mọi thông tin chi tiết có thể xem tại trang web chính thức của cuộc thi: http://vnmedia.vn/thongtincuocsong; http://thongtincuocsong.vnmedia.vn.           

M.K
 

Ngày 25.8 công bố hợp tác thực hiện tủ sách “Cánh cửa mở rộng” và giao lưu với nhóm chủ biên - GS Ngô Bảo Châu, nhà văn Phan Việt cùng một số dịch giả (Quế Sơn, Hồ Đắc Phương, Nguyễn Hoàng Huy) tại Nhà văn hóa Thanh Niên TPHCM, nhằm giới thiệu những đầu sách có giá trị của thế giới và trong nước đến bạn đọc VN, đặc biệt là bạn đọc trẻ.            

M.T
 
Ngày 26.8, Hoàng My sẽ bước vào cuộc so tài cùng với hơn 80 thí sinh quốc tế bằng buổi ghi hình đầu tiên, học nhảy samba tại Sao Paulo (Brazil). Tham dự cuộc thi Miss Universe 2011, cô mang theo hơn 40 bộ trang phục, gồm trang phục dạ hội, quốc phục và các trang phục khác... do 2 nhà NTK Tylor Hồ và Thuận Việt thực hiện. Ngoài ra, Hoàng My cũng giới thiệu với các bạn bè năm châu hình ảnh đậm chất Nam Bộ thông qua đấu giá là bộ áo bà ba thêu hoa sen do NTK Thuận Việt thực hiện.                    
M.T
 
 
Theo LaoDong
 
 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục