Vòng loại cuộc thi 'Vua hài Đất Việt' tại phía Nam diễn ra khá sôi nổi với trên 300 thí sinh. Mới chỉ là vòng sơ tuyển nhưng BTC bố trí hàng loạt máy quay nhiều góc độ. Ba nghệ sỹ ngồi ở vị trí giám khảo là Hồng Vân, Minh Nhí và Đức Hải.

Nhóm Đào Nhung - cả thí sinh lẫn phụ diễn đều được vào vòng trong
Nhóm Đào Nhung - cả thí sinh lẫn phụ diễn đều được vào vòng trong .

 

Theo Đức Hải, thí sinh được thoải mái chọn đề tài cũng như trang phục, cách diễn và cả bạn phụ diễn. Yêu cầu duy nhất là trong vài phút, phải làm cho giám khảo cười được.

Thí sinh chuẩn bị khá kỹ từ trang phục, trang điểm và cả đạo cụ nhưng nhiều người chỉ mới bước vào thi chừng hơn 1 phút là giám khảo đã đề nghị ngừng diễn.

“Không dễ đâu!”- Nghệ sĩ Đức Hải nói với một thí sinh đóng người tàn tật. “Để gây được tiếng cười, em không thể khai thác đặc điểm đó của người khuyết tật. Ngoài cái duyên hài hước, phải lựa chọn kịch bản thích hợp và quan trọng là làm cho người xem cười”. Chưa tự tin nên nhiều thí sinh ngập ngừng, thậm chí quên lời thoại. Vài người khai thác kịch bản trai giả gái, gái giả trai và đưa vào những lời phê phán tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, do chưa tiết chế nên dù xây dựng tiết mục khá công phu, tiếng cười vẫn không thể bật ra.

Nghệ sỹ Minh Nhí trăn trở: “Hầu hết thí sinh đều chọn cách diễn bắt chước những danh hài, hoàn toàn không nên bởi cái chúng tôi đi tìm là cách diễn mới mẻ, cá tính và gây cười chứ không phải tìm người giống ngôi sao nào đó. Vì thế dù thí sinh đông nhưng chất lượng chưa cao như mong muốn”.

Thú vị là có vai phụ diễn cũng được cấp “vé” vào vòng trong. Nghệ sỹ Hồng Vân nói: “Chúng tôi không chấm tiết mục dự thi mà chấm tố chất hài của thí sinh. Và không phải cứ vai diễn chính mới được xem xét. Đây cũng là yếu tố để khích lệ thí sinh có khả năng”.

Ba ngày liên tục, ban giám khảo làm việc cật lực để đãi cát tìm ra những “viên quặng thô” (lời Minh Nhí). Sẽ có 50 thí sinh lọt vào vòng tiếp theo diễn ra ngày 29-8. Tại vòng thi này, 12 thí sinh xuất sắc nhất cùng với 12 thí sinh phía Bắc dự vòng chung kết.

 

                                                                         Theo TienPhong

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục