Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Nhật Anh-TTXVN)

Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Nhật Anh-TTXVN)

Từ ngày 2 đến ngày 4-9, lượng khách đổ về các điểm du lịch từ khắp Bắc - Trung - Nam đều tăng đột biến.

 

Tại Hà Nội, Công viên Hồ Tây tổ chức các chương trình nghệ thuật ca múa nhạc tạp kĩ, xiếc hề ảo thuật, roadshows tái hiện các câu chuyện cổ tích khiến lượng khách đến đây tăng gấp 3-4 lần so với năm ngoái. Tại một số khu du lịch sinh thái nổi tiếng ở Ba Vì như: Khoang Xanh - Suối Tiên, Thiên Sơn - Suối Ngà, Ao Vua, Đầm Long… đã xảy ra tình trạng quá tải cục bộ, đường vào một số nơi còn bị ách tắc kéo dài. Đại diện khu du lịch Thiên Sơn - Suối Ngà cho biết, thời tiết thuận lợi và ngày nghỉ kéo dài đã tạo điều kiện để các điểm du lịch "hút" khách. Trong kỳ nghỉ này, trung bình mỗi ngày nơi đây đón khoảng 10.000 người (tăng gấp 3-4 so với những ngày cuối tuần bình thường).

Tại hai điểm du lịch nổi tiếng ở miền Bắc là Sa Pa (Lào Cai) và Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) cũng xảy ra tình trạng tương tự. Ước tính, "thị trấn sương mù" đón khoảng gần 10.000 du khách. 170 cơ sở lưu trú với khoảng 4.000 giường không đáp ứng đủ nhu cầu, nên nhiều phòng nghỉ bình dân tăng giá từ 250 nghìn đồng lên 400-500 nghìn đồng/phòng/ngày mà luôn kín chỗ. Theo thống kê của Sở VH, TT& DL Quảng Ninh, năm nay, du khách đến tham quan và nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long đạt khoảng 1.300 lượt, chủ yếu là khách nội địa. Riêng ngày 2-9, Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy đón 9.242 lượt khách đến Vịnh Hạ Long và trên 462 lượt tàu (tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2010). Sở hữu bãi biển đẹp cùng với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch phong phú, Đà Nẵng dịp này cũng thu hút 66.360 lượt khách (tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2010).

Tại TP Hồ Chí Minh, nắng nóng và oi bức, nhưng trong 3 ngày nghỉ lễ dòng người đổ về các khu vui chơi vẫn rất đông. Lượng khách tới Khu du lịch Suối Tiên lên tới 170.000 lượt người, tăng 5% so với năm trước, khách ở các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ chiếm 40%. Khách đến Công viên Văn hóa Đầm Sen cũng tăng khoảng 10% so với dịp 2-9 năm ngoái. Riêng tối 2-9, Đầm Sen đã thu hút khoảng 170.000 lượt khách do có bắn pháo hoa. Các điểm vui chơi ở ngoại thành, đặc biệt những nơi có dịch vụ câu cá giải trí như Thanh Đa, Bình Quới (quận Bình Thạnh) hay quận Bình Chánh… cũng "bội thu" do đông khách tới đây "trốn nắng". Dù TP đã tăng cường 500 chuyến xe buýt trên 20 tuyến có lộ trình đi qua các khu vui chơi, giải trí, các bến xe, nhưng nhiều chuyến xe buýt tới khu vực Suối Tiên, Đầm Sen vẫn kín khách. Ban giám đốc Bến xe miền Tây cho biết, có khoảng 40.000 khách tới bến xe trong dịp lễ 2-9, tăng gấp đôi ngày thường.

Khác với mọi năm, dịp 2-9 năm nay giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh đã "dễ thở" hơn. Rút kinh nghiệm từ nhiều năm nay, tại các tuyến đường ra vào thành phố, đặc biệt là khu vực trước cổng các điểm vui chơi như Suối Tiên, Đầm Sen… thường xảy ra ùn tắc vào các dịp lễ tết, nên từ 2h chiều 4-9, CSGT đã túc trực để điều tiết, hướng dẫn phương tiện di chuyển đúng làn đường. Nhiều người tham gia giao thông cũng tránh giờ cao điểm, hoặc chủ động chọn hướng lưu thông song hành nên tình trạng kẹt xe cũng giảm. Các cửa ngõ hướng miền Tây, quốc lộ 1A… tuy lượng phương tiện khá đông nhưng vẫn di chuyển được. Tình trạng ùn tắc cục bộ chỉ xảy ra lúc 16h chiều tại khu vực ngã ba Vũng Tàu (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), do thời điểm này lượng khách đi du lịch các tỉnh Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt... trở về thành phố khá đông.

 

                                             Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục