Tại hội thảo về nghiệp vụ ảnh, trong khuôn khổ Liên hoan (LH) ảnh khu vực Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) lần thứ 14, khai mạc sáng 30.8 tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh), trước một số kiến nghị cần phải đặt chất lượng ảnh nghệ thuật lên hàng đầu, đại diện Ban tổ chức cho rằng: “Nếu khắt khe như thế thì chả ai chơi với mình nữa”.
Vẫn chưa có gì mới lạ
Dù chủ đề của mỗi lần LH có thay đổi, nhưng theo nhà nhiếp ảnh Tiến Thành (đoàn Hải Dương): “Dường như chúng ta cố giữ lấy LH để lấy phong trào và chỉ vì phong trào mà cố giữ LH. Đã đến lúc cần phải cải cách nên là LH ảnh chứ không phải LH giải thưởng”. Theo một số nhà nhiếp ảnh, trong 162 tác phẩm được chọn lọc từ hơn 1.130 tác phẩm để đem ra triển lãm, phần lớn vẫn là những cảnh cũ, góc nhìn cũ.
Đồng tình với việc cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng ảnh nghệ thuật, nhưng theo ông Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN: “Nếu thi một cách sòng phẳng, thì chúng ta không có đủ người và như thế sẽ không có phong trào, mà không có phong trào thì không có LH. Thực sự, nếu khắt khe quá thì chả ai chơi với mình nữa. Vì thế, vừa phải làm phong trào, vừa dần dần nâng cao chất lượng”.
Mở rộng với ảnh triển lãm
Trước một số ý kiến cho rằng LH lần này có một số ảnh rất cũ, thậm chí từng đoạt giải ở một số cuộc thi trước đó, nhà nhiếp ảnh Bùi Hỏa Tiễn - thành viên Ban giám khảo LH ảnh khu vực ĐBSH lần thứ 14 - cho biết: “Công tác lưu trữ ảnh của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN (NSNA) còn hạn chế, nên không biết những bức ảnh đó mới hay cũ. BTC nhận các tác phẩm theo tập thể từng địa phương, chứ không nhận riêng lẻ, vì thế, trước khi gửi lên BTC, các địa phương cần rà soát xem tác phẩm nào mới và cũ”. Chủ tịch Hội NSNA Vũ Quốc Khánh chua chát: “Chúng tôi trông vào sự nghiêm túc của các tác giả. Còn cố tình lừa dối nhau thì chúng tôi chịu thua”.
Nhiều ý kiến đồng ý cần khắt khe để ảnh đoạt giải thưởng ngày càng có chất lượng cao hơn, nhưng cũng nên mở rộng hơn nữa đối với các tác phẩm tham gia triển lãm đơn thuần. “Mỗi tác phẩm chứa đựng biết bao công sức, tâm huyết, vì thế, ai đến LH cũng muốn có tác phẩm của mình hiện diện ở đó. Điều đó tạo sự phấn khởi, khuyến khích nhiều người tham gia hơn” - Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Hải Dương Hà Huy Chương kiến nghị. Một tác giả cao tuổi của đoàn Bắc Ninh nói: “Không có giải thưởng cũng không buồn, nhưng tác phẩm của mình được đem ra triển lãm cùng các đồng nghiệp thì vui biết mấy”.
Đồng tình với những kiến nghị trên, Chủ tịch Hội NSNAVN Vũ Quốc Khánh cho biết, từ LH lần sau, sẽ mở rộng hơn nữa đối với các tác phẩm triển lãm, góp phần tạo không khí vui vẻ, cũng như tạo thêm nhiều cơ hội để các tác giả giao lưu với nhau.
Với chủ đề “Tiềm năng du lịch Đồng bằng sông Hồng”, LH ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 14 diễn ra từ ngày 30.8 đến ngày 7.9. Dự LH có trên 200 tác giả đến từ Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh và Quảng Ninh. Tác giả Nguyễn Tiến Thuyên (Quảng Ninh) giành huy chương Vàng với tác phẩm “Đôi bờ thành phố Hạ Long” (ảnh). Ngoài ra, BTC còn trao 15 giải thưởng cá nhân và tập thể. Dự kiến, LH ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 15 sẽ được tổ chức tại Hưng Yên.
Theo Báo Laodong
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.