Bí thư Quận ủy Đồ Sơn Đinh Duy Sinh trao giải nhất Hội trọi trâu Đồ Sơn năm 2011 cho ông Lương Trúc Giai ở phường Vạn Sơn.
(HBĐT) - Sáng 6/9 (tức ngày 9/8 âm lịch), tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn (Hải Phòng), UBND quận Đồ Sơn phối hợp với Báo Hải Phòng, Đài PT-TH Hải Phòng và nhà tài trợ kim cương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT Việt Nam tổ chức vòng chung kết lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2011.
Ngay từ 6 giờ sáng, hàng vạn khán giả đã đến sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn để có vị trí tốt nhất theo dõi các trận đấu. 16 ông chủ trâu xuất phát từ đình làng của các phường đưa trâu đến sân chọi trong tiếng trống, chiêng, cờ hoa và sắc phục ngày hội khiến đường phố Đồ Sơn rực rỡ sắc màu. Sau tiếng trống khai hội là màn tấu trống, chiêng, múa cờ của hàng trăm thanh niên trai tráng Đồ Sơn tạo không khí sôi động và mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc của một lễ hội miền biển độc đáo. BTC lễ hội ước tính có trên 3 vạn khán giả có mặt trên sân để theo dõi 16 trâu tham gia 15 trận đấu theo phương thức loại trực tiếp gồm 8 trận đấu vòng 1/8, 4 trận đấu vòng tứ kết, 2 trận đấu vòng chung kết và trận chung kết.
Chung cuộc, trâu số 30 của ông Lương Trác Giai ở phường Vạn Sơn đã giành ngôi vô địch với phần thưởng 40 triệu đồng. BTC trao một giải nhì trị giá 25 triệu đồng cho trâu số 15 của ông Lương Đình Võ ở phường Vạn Hương và hai giải ba trị giá 15 triệu đồng cho hai trâu đạt đồng giải ba. Ngoài ra, Báo Hải Phòng trao giải cho hai chủ trâu có cặp trâu chọi hay nhất là ông Lê Đình Cò (chủ trâu số 26) và ông Ngô Quang Vịnh (chủ trâu số 8), tổng giá trị 5 triệu đồng. Báo Sài Gòn giải phóng tặng cho phường có nhiều trâu thi đấu hay nhất là phường Ngọc Hải với trị giá 5 triệu đồng và trao tặng ban tổ chức lễ hội 5 triệu đồng. Báo Bắc Ninh trao giải cho chủ trâu là ông Ngô Quang Vinh có trâu số 8 thi đấu gan dạ nhất, giá trị 2 triệu đồng. Đài PT-TH Bắc Giang trao cho ông Lê Đình Cò, chủ trâu số 26 có miếng đánh hay nhất.
Người xem ghi nhận nỗ lực của ban tổ chức và các đơn vị chức năng trong bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người xem trong và ngoài sân bãi. Công tác tổ chức, điều hành các trận đấu hợp lý, không xảy ra sai sót. Đặc biệt, lễ hội năm nay giảm hẳn hiện tượng vé, giấy mời giả; thịt trâu chọi giả… Lễ hội đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách tham dự.
Đức Phượng
Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường.