Trong tập 3 của Vietnam’s Next Top Model 2011 phát sóng vào 21h tối qua 9-10, 21 cô gái xuất sắc nhất của hai miền Nam Bắc đã cùng trải qua phần thi cat-walk tại cảng Sài Gòn để chuyển vào sống tại ngôi nhà chung của cuộc thi.

 

Xuân Lan hướng dẫn thí sinh catwalk với giày cao gót
Xuân Lan hướng dẫn thí sinh catwalk với giày cao gót.

Sau phần thi này, 6 thí sinh có màn trình diễn nhạt nhòa đã bị loại đó là Bích Trâm, Hải Anh, Nguyễn Thị Hương, Trần Thị Hương, Nguyễn Thị Ngân và Thùy Linh.

Trong ngày đầu tiên trên hành trình chinh phục ngôi vị Vietnam’s Next Top Model, 21 cô gái đã có buổi luyện tập trình diễn cat-walk với giày cao gót hết sức vất vả tại cảng Sài Gòn. Giày cao gót là phụ kiện không thể thiếu với các cô gái khi đến với nghề người mẫu và không phải ai cũng biết chọn cho mình một đôi giày phù hợp để biểu diễn.

Chình vì thế, giám khảo Xuân Lan đã yêu cầu các thí sinh chọn lại cho mình một đôi giày cao gót thật phù hợp trong số những đôi giày mà ban tổ chức cung cấp cho họ. Và cũng chính từ tình huống này đã nảy sinh sự cố một thí sinh bị chê trách vì sự ích kỷ của mình.

Đó là trường hợp của Lê Thị Phương (Thanh Hóa), cô bị Xuân Lan phê bình khi nhanh tay chọn một đôi giày và khư khư giữ lấy cho mình không chịu đổi cho ai, mặc dù đôi giày cao gót đó không thực sự phù hợp với Phương và gây khó khăn cho cô khi học cat-walk.

Trong khi tất cả các thí sinh khác đã hoàn thành màn trình diễn của mình thì Lê Thị Phương vẫn loay hoay với những bước đi khó khăn trên đôi giày lênh khênh. Sau khi bị giám khảo Xuân Lan góp ý, cô đã phải đổi đôi giày khác để tập luyện.

Tâm sự về tình huống này, thí sinh đến từ Thanh Hóa đã không kìm nén được nước mắt nhưng cô cũng đã rất thật thà thừa nhận rằng “chị Xuân Lan nhận xét rất đúng”. Tuy còn nhiều vụng về trong phong cách trình diễn nhưng trong buổi tối trình diễn, Lê Thị Phương lại đi rất đúng nhạc và gây bất ngờ cho ban giám khảo.

Lê Thị Thúy gặp khó khăn khi catwalk với giày cao gót
Lê Thị Thúy gặp khó khăn khi cat-walk với giày cao gót.
Một thí sinh khác vốn là một vận động viên bóng chuyền cũng gặp rất nhiều khó khăn với đôi giày cao gót đó là Lê Thị Thúy. Do không quen với giày cao gót nên cô đã bị bong gân ngay trong buổi tập.

Tuy nhiên, với sự gan dạ của một vận động viên thể thao, Lê Thị Thúy đã rất kiên cường tiếp tục buổi tập luyện của mình và thật bất ngờ khi trong buổi tối trình diễn catwalk cô đã giành được giải thưởng cho người xuất sắc nhất trong phần thi đầu tiên.

Kết thúc phần thi photoshoot, Lê Thị Phương, Hoàng Thị Thùy và Phương Nghi là những thí sinh nổi bật với những bước đi uyển chuyển và sáng tạo. Nguyễn Thị Tuyết trong một phút xuấn thần và ăn may đã trở thành thí sinh có được tấm hình đẹp nhất của buổi chụp ảnh.

Bên cạnh đó, một vài thí sinh không đạt yêu cầu của ban giám khảo và chưa thể hiện được ý tưởng của bộ trang phục mà họ khoác lên người và mắc phải lỗi “diễn người hơn diễn đồ”. Ví dụ như thí sinh Bích Trâm, cô đã không hiểu được ý tưởng mạnh mẽ của bộ trang phục và có một phần thi hết sức nhạt nhòa.

Tập 4 của chương trình Vietnam’s Next Top Model 2011 với hành trình đi tìm ngôi nhà chung của các cô gái tại Saigon Pearl. Những xung đột đầu tiên tại nhà chung và thử thách đi cat-walk trên đường phố với trang phục tự lựa chọn của nhà thiết kế Quỳnh Paris là những điểm nhấn thú vị. Tập 4 được phát sóng vào lúc 20h ngày 16-10 trên VTV3.

 

                                      Theo TienPhong

Thí sinh Nguyễn Thị Tuyết trong một phút
Thí sinh Nguyễn Thị Tuyết trong một phút "ăn may" đã sở hữu shoot hình đẹp nhất.

Thí sinh Nguyễn Thị Phương Anh
Thí sinh Nguyễn Thị Phương Anh.

Thí sinh Lê Thị Phương
Thí sinh Lê Thị Phương.

Thí sinh Hoàng Thị Thùy
Thí sinh Hoàng Thị Thùy.

Thí sinh Lưu Khánh Linh
Thí sinh Lưu Khánh Linh.

Thí sinh Dương Thị Dung
Thí sinh Dương Thị Dung.

Thí sinh Trà My
Thí sinh Trà My.

Thí sinh Lê Thị Thúy
Thí sinh Lê Thị Thúy.

Thí sinh Kiki Lê
Thí sinh Kiki Lê.

Thí sinh Nguyễn Thùy Dương
Thí sinh Nguyễn Thùy Dương.

Thí sinh Kim Tuyến
Thí sinh Kim Tuyến.

Thí sinh Thùy Trang
Thí sinh Thùy Trang.

Thí sinh Hoàng Oanh
Thí sinh Hoàng Oanh.

Thí sinh Trần Thanh Thúy
Thí sinh Trần Thanh Thúy.

Thí sinh Phương Nghi
Thí sinh Phương Nghi.

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục