Sau chuyến thăm các em nhỏ mắc bệnh ung thư tại bệnh viện Royal Marsden cùng hoàng tử William hồi tháng trước, Kate Middleton mới đây đã gửi một bức thư xúc động đến một bệnh nhân cô gặp ở bệnh viện.

 

Fabian Bate, 9 tuổi đã nhận được một bức thư với địa chỉ ghi trên đầu thư là cung điện St.James đề ngày 13/10 và người là Kate Middleton. Bức thư nhanh chóng được người nhận đăng lên trên blog cá nhân.

 

“Tôi rất cảm động trước sự kiên trì của bạn,” Kate viết. “Tôi sẽ chung tay cầu nguyện để thượng đế có thể ban cho bạn thêm sức mạnh.”

 

Kate cũng cho biết cô sẽ lưu giữ hình ảnh của cậu bé, người không may bị bệnh bạch cầu, và sẽ cầu nguyện cho cậu. Vợ hoàng tử Anh gửi lời khen ngợi về sự tận tình của y bác sĩ trong bệnh viện và cũng bày tỏ sự thán phục trước niềm tin và ý chí của Fabian.
 
Kate Middleton và Fabian

 

“Đối với gia đình tôi, đó quả là một niềm vinh dự khi một người đặc biệt như Kate có thể chia sẻ với hoàn cảnh của chúng tôi,” cha của Fabian, Darrell Bate, 49 tuổi nói. “Việc làm mang tính chia sẻ của Kate thật đáng quý và nó giúp chúng tôi thắp lên những hy vọng.”

 

Bức thư được chuyển đến nhà của Fabian và mọi người đã rất kinh ngạc khi nhìn địa chỉ đề trên thư: “Nó được in dấu của bưu điện từ cung điện Buckingham,” Darrell nói. “Chúng tôi đã biết rằng đây không phải là một hóa đơn thu tiền thuế như thường lệ, đây là một bưu thiếp đặc biệt!”
 
Được gặp Kate và nhận được thư động viên của cô là một “liều thuốc tinh thần rất lớn” đối với Fabian, bố cậu tâm sự. “Đây quả là một niềm vinh dự khi chúng tôi có thể khoe với bạn bè và người thân,” ông chia sẻ. “Đó sẽ là một sự cổ vũ tinh thần lớn lao đối với con trai tôi. Bức thư được gửi riêng đến nó và Fabian sẽ cảm nhận được sự khuyến khích đặc biệt luôn dõi theo nó trong nhiều năm tới nữa.”
 

Middleton và chồng tới thăm bệnh viện ung thư

 

Fabian bị chẩn đoán là mắc bệnh bạch cầu năm 2006 và bắt đầu phát bệnh vào đầu năm nay. Một cuộc xét nghiệm trong tuần này sẽ cho biết liệu cơ thể cậu bé có sẵn sàng để tiếp nhận cuộc ghép tủy từ một trong hai người chị gái được xác định là có tủy phù hợp với cậu hay không. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì ca phẫu thuật ghép tủy sẽ được tiến hành càng sớm càng tốt và dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 12 tới.

 

“Nếu Kate có thể dành thời gian để dõi theo gia đình nhỏ của tôi thì quả thực là một điều tuyệt vời. Sự động viên của cô ấy có thể giúp con trai tôi nhiều, cha của Fabian nói. “Sự cổ vũ ấy có thể cho Fabian thêm sức mạnh đề tin tưởng và chiến đấu với bệnh tật.”

 

Theo DanTri

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục