Giao lưu với các chiến binh Đoàn Tàu không số. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Giao lưu với các chiến binh Đoàn Tàu không số. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Tối 19/10, Chương trình truyền hình trực tiếp buổi giao lưu kỷ niệm 50 năm đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2011) với chủ đề “Con đường huyền thoại” đã diễn ra tại trường quay S1, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ.

Ba vị khách mời buổi giao lưu là đại tá Nguyễn Đắc Thắng - Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên thuyền trưởng Đoàn Tàu Không Số 371/QK9; đại tá Khưu Ngọc Bảy, Phó CT hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển, là những nhân chứng về con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển và thượng tá Đặng Văn Hiếu Trung - đoàn trưởng trung đoàn 962 Anh hùng.

Qua những câu hỏi của các bạn trẻ và trả lời trực tiếp của nhân chứng, buổi giao lưu đã làm sống lại kỷ niệm, ký ức hào hùng về con đường Hồ chí Minh trên biển và hiểu phần nào sự hy sinh anh dũng của cán bộ thủy thủ, những chuyến đi đầy máu lửa; hiểu thêm tình cảm của người dân ở các đầu bến tiếp nhận vũ khí trong đó có bến Kiến Vàng, xã Tân An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Trong suốt thời gian hơn 14 năm chiến đấu và phục vụ chiến đấu vô cùng gian khổ, khốc liệt, các chiến sỹ Đoàn Tàu không số và các bến bãi vẫn giữ vững ý chí kiên cường, mưu trí, dũng cảm tổ chức chiến đấu, vận chuyển thành công 168 chuyến tàu, chi viện cho chiến trường miền Nam hơn 6. 105 tấn vũ khí phương tiện các loại; góp phần đáng kể cho ngày toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc đó, Đoàn Tàu không số (tiền thân của lữ đoàn 125/HQ) đã được phong tặng 2 lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 5 tàu và 11 cá nhân cũng đã được phong tặng và truy tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát biểu giao lưu, thượng tá Đặng Văn Hiếu Trung - đoàn trưởng Trung đoàn 962 Anh hùng (hậu thân của đoàn tàu 9 số) xúc động, tự hào và khẳng định, truyền thống vẻ vang của Đoàn Tàu không số năm xưa đã tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng cán bộ chiến sỹ của Trung đoàn 962 nói riêng và thế hệ trẻ hôm nay luôn chắc tay súng vững vàng trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ an toàn vùng biển đảo và thềm lục địa của Tổ quốc./.

 

                                                                    Theo TTXVN

Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục